728 x 90

Những điều du khách ghét nhất khi du lịch năm 2015

Những điều du khách ghét nhất khi du lịch năm 2015
Đám đông chụp ảnh bằng gậy selfie, trẻ con chơi game trên máy tính bảng và để âm thanh lớn... là những điều mà khách đi du lịch trong năm 2015 cảm thấy khó chịu nhất.
CanhDep.net

Trang web chuyên về du lịch nổi tiếng của Anh, TeletexHoliday vừa công bố 10 điều khiến du khách thấy khó chịu nhất khi ra nước ngoài, qua một cuộc khảo sát được nhiều người tham gia. Một trong số đó là đám đông chụp ảnh bằng gậy selfie, những người liên tục chụp ảnh đồ ăn, vị khách vô tình đi qua khi đang chụp ảnh.

Dưới đây là danh sách 10 điều khiến du khách cảm thấy ghét nhất.

1. Luôn chụp mọi thức ăn, đồ uống của mình để đăng ảnh - 34%.

2. Lũ trẻ con chơi game trên máy tính bảng và để âm thanh to - 31%.

3. Dùng gậy selfie - 28%.

4. Sử dụng loa ngoài khi nghe nhạc, điện thoại, radio... nơi công cộng - 25%.

5. Dùng điện thoại khi máy bay cất, hạ cánh, thậm chí cả trước khi rời ghế ngồi.

Những điều du khách ghét nhất khi du lịch năm 2015

Chụp ảnh "tự sướng" là một trong những điều không được nhiều du khách cảm thấy thú vị. Ảnh: Alamy.

6. Sử dụng facetime (ứng dụng gọi điện thoại miễn phí) ngay trước các điểm đến du lịch, vô tình che tầm nhìn của người khác - 12%.

7. Những người mới quen khoảng 2 phút tại quầy bar khách sạn nhưng đã muốn gửi lời kết bạn trên mạng xã hội - 11%.

8. Sử dụng máy tính bảng chụp ảnh trong lăng mộ, lâu đài, các điểm thu hút khách du lịch mà không quan tâm đến tấm biển cấm chụp ảnh ở bên trong - 10%.

9. Chụp ảnh dưới nước bằng Go-Pro khi đang bơi trong bể khách sạn.

10. Thiếu kinh nghiệm trong việc sử dụng máy bay không người lái để chụp ảnh từ trên cao tại các bãi biển, đặc biệt vào lúc hoàng hôn.

anh Minh (theo TeletexHoliday)