728 x 90

Du lịch Campuchia: Khám phá văn hóa Angkor qua chợ đêm Siem Reap

Du lịch Campuchia: Khám phá văn hóa Angkor qua chợ đêm Siem Reap
Chợ đêm có tên gọi Angkor Night Market. Chợ này thường được mở cửa từ 4 giờ chiều tới 24 giờ đêm. Khi đến chợ đêm Siem Reap, các mặt hàng được như khăn rằn, đồ bằng bạc, đất nung...
CanhDep.net
chợ đêm có tên gọi angkor Night Market. Chợ này thường được mở cửa từ 4 giờ chiều tới 24 giờ đêm.
Khi đến chợ đêm Siem Reap, các mặt hàng được như khăn rằn, đồ bằng bạc, đất nung hình Angkor, trang sức,…được du khách rất ưa chuộng.
Đầu tiên phải kể đến các sản phẩm bằng bạc. Tại Campuchia, các sản phẩm làm từ bạc được sử dụng phổ biến trong những nghi lễ tôn giáo từ thế kỷ XI. Tuy nhiên, hiện nay, những cửa hàng chuyên bán các sản phẩm bạc nổi lên ngày càng nhiều tại siem reap như là một điểm nhấn trong các ngôi chợ của tỉnh này.
Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
Các sản phẩm bằng bạc không đơn thuần là đồ trang sức, mà còn tượng trưng cho văn hóa lẫn tín ngưỡng của đất nước này. 
Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
 Đến cả những chiếc muỗng cũng được các thợ bạc thiết kế rất tỉ mỉ và đặc sắc.
Các sản phẩm được làm từ bạc được bày bán tại Siem Reap khá đa dạng, có thể kể đến: đồ trang sức làm bằng bạc (vòng đeo tay, vòng đeo cổ,…), đồ trang trí, đồ nội thất,…Bạn có thể chọn cho mình những mẫu trang sức yêu thích với giá khá rẻ.
Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
Trang sức bằng bạc được thiết kế rất tinh xảo và bắt mắt. 
Các sản phẩm bạc được bày bán là những hợp kim với 70-80% là bạc.
Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
Những chiếc bình rượu hay hình thù các con vật đều được làm bằng bạc.  
Bên cạnh các sản phẩm bằng bạc là những món đồ bằng đồng, bằng đá hay bằng gỗ cũng rất thu hút du khách. 
Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
Các sản phẩm bằng đồng.  
Tại chợ đêm, mang tên Angkor Night Market, mở cửa từ 4 giờ chiều. Trong chợ có một số tiệm bán nữ trang vàng, bạc và đá quý như ruby, sapphire. Đá thường được khai thác tại các mỏ ở Pailin (Campuchia) hoặc hanthaburi (Thái Lan). Tuy nhiên, những người sành sỏi đã khuyên không nên mua vì dễ bị hớ.
Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
Được mạ vàng với màu sắc rất bắt mắt. 
Các hình tượng được điêu khắc trên đồng, trên đá và gỗ là những hình tượng như: Đức Phật, Apsara,… là những sản phẩm trang trí nội thất rất được nhiều người yêu thích. 
Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
Bên cạnh đó, còn có các sản phẩm bằng đá được điêu khắc thành những hình tượng đặc trưng văn hóa của Campuchia. 
Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
Một chú sư tử bằng đá
Từ những khối đồng, khối đá, thanh gỗ tưởng chừng như vô tri vô giác qua bàn tay của các nghệ nhân campuchia đã trở nên có hồn lạ thường.
Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
Voi là hình tượng mà bạn có thể gặp bất cứ nơi đâu nếu đến đất nước đầy. 
Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
 Hình tượng vũ nữ Apsara
Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
 Các sản phẩm này đều mang đậm nét tín ngưỡng dân tộc của Campuchia.
Ngoài ra, du khách sẽ được chiêm ngưỡng rất nhiều những mặt hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Chúng được người dân địa phương bán với giá vào khoảng vài đô la.
Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
 Một món đồ lưu niệm rất ấn tượng. 
Bán tại chợ - ngoài nữ trang, tựu chung lại chỉ gồm 3 mặt hàng: quần áo, khăn quàng và đồ lưu niệm như tượng Phật, tượng Bayon 4 mặt, tượng Apsara bằng đá, gỗ hoặc đồng thau...
Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
Đầu tượng Phật được bày  bán rất nhiều.
Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
Mặt nạ hình Phật.
Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
 Các mặt nạ này được làm bằng đồng. Mặt nạ càng cổ, càng lâu năm thì giá càng cao.
Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
Các bức tranh có hính ảnh vũ nữ Apsara được bán với giá khoảng 2 USD/ 1 tấm. 
Không những thế, thu hút phụ nữ nhất có lẽ là quần áo và khăn quàng. Quần áo tại đây chủ yếu nhập từ Thái Lan với giá rất rẻ. Tuy nhiên, các sản phẩm áo đầm tại đây chủ yếu là hàng thổ cẩm với những hoa văn tượng trưng cho đất nước của Phật. 
Còn khăn quàng thì  do người Campuchia sản xuất. Đây là khăn truyền thống của người Campuchia, có tên là  Krama. Đồng bào gốc Khmer ở miền Nam cũng thường dùng và được gọi là khăn rằn. Khăn rằn chỉ có 2 màu đen - trắng hoặc nâu - trắng. 
Người Khmer thường dùng khăn Krama để quấn cổ khỏi gió lạnh hoặc có thể là lau mồ hôi, làm thắt lưng...
Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
Khăn rằn với nhiều kiểu dáng và màu sắc rất bắt mắt. 
 Khăn rằn bày bán tại chợ đêm, do dành cho du khách nên có nhiều màu hơn. Đây là món hàng được mua nhiều nhất ở đây do giá dễ chịu, loại bình thường chỉ có giá khoảng 2 USD/ chiếc, loại cao cấp cũng chỉ có 5 USD/ chiếc. 
Khăn rằn của Campuchia có kích thước lớn hơn so với khăn rằn của Việt Nam và chất liệu thì tốt và bền hơn. Với những người yêu du lịch bụi, khi đã đến Campuchia thì rất khó để không mang về một chiếc khăn rằn. Những chiếc khăn rằn Campuchia dài và rộng lại có rất nhiều màu sắc lạ mắt. 
Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
Bên cạnh đồ lưu niệm, quần áo, khăn rằn thì Siem Reap còn nổi tiếng với các đồ ăn và uống của người Tây. Bất cứ du khách nào tới đây, nếu thèm đồ Tây thì du khách đều được thưởng thức ngay tại chợ đêm.
Đặc biệt, tại chợ đêm các quầy hàng không hề niêm yết giá; mỗi quầy lại có giá khác nhau cho cùng một sản phẩm.  

Du lịch campuchia khám phá văn hóa angkor qua chợ đêm siem reap
 Chợ đêm Siem Reap là một nơi đáng ghé chân cho những người đam mê phượt và muốn tìm hiểu văn hóa của đất nước Campuchia.
Phan Diệu - Ảnh: Quách Cường