728 x 90

Du khách Nga bị bắt vì vẽ bậy lên Đấu trường La Mã

Du khách Nga bị bắt vì vẽ bậy lên Đấu trường La Mã
Bảo vệ của khu di tích nhìn thấy một thanh niên cầm lấy hòn đá cà chữ "K" lên bức tường lịch sử nên đã báo cảnh sát ngay lập tức.
CanhDep.net

Xem xét bức tường của đấu trường la mã (Colosseum) tại Rome, Italy bị khắc chữ một cách nham nhở, Mariarosaria Barbera - người quản lý di tích nổi tiếng này cho biết: "Hành động trên đã gây hư hỏng đến di tích, đường rạch cắt làm tổn hại đến bề mặt cấu trúc, ảnh hưởng đến việc bảo tồn và gìn giữ hình ảnh của Colosseum". 

Du khách nga bị bắt vì vẽ bậy lên đấu trường la mã

Chữ "K" do du khách nga cố tình vẽ lên trên bức tường. Ảnh: ANSA

Đây là người thứ năm bị bắt khi cố tình vẽ lên tường thành của Colosseum. Trước đó, 4 vị khách đến từ Australia, Canada và Brazil cũng phải gặp cảnh sát vì trò đùa vô ý thức. 

Được coi như công trình lớn nhất xây dựng trong Đế chế La Mã (từ năm 70 và hoàn thành vào năm 80 sau công nguyên), colosseum là nơi các võ sĩ giác đấu thi và trình diễn trước công chúng. Sức chứa lúc mới xây xong là 50.000 khán giả. Dù hiện nay đã xuống cấp do động đất, nạn cướp đá, Colosseum vẫn được xem là biểu tượng một thời thịnh vượng và hùng mạnh của Đế chế La Mã.

Thảo Nghi