728 x 90

Đề xuất tăng phí tham quan Dinh Độc Lập

Đề xuất tăng phí tham quan Dinh Độc Lập
Từ đầu năm 2017, phí tham quan dinh Độc Lập có thể tăng thêm 10.000 đồng với người lớn.
CanhDep.net

Đề xuất trên được đề cập trong dự thảo của Bộ Tài chính. Theo đó, Bộ đang lấy ý kiến về việc thay đổi mức phí tham quan đối với dinh Độc lập, không phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài.

Mức phí tham quan có thể tăng từ 30.000 đồng lên 40.000 đồng đối với người lớn, từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng đối với học sinh và giữ nguyên 15.000 đồng đối với sinh viên.

Đề xuất tăng phí tham quan dinh độc lập

Mức phí tham quan dinh độc lập không bao gồm các dịch vụ khác. Ảnh: Mỹ Phượng. 

Với khách đi tham quan theo đoàn từ 20 người trở lên, mức phí không thay đổi so với hiện nay, người lớn là 20.000 đồng, sinh viên là 10.000 đồng và học sinh là 3.000 đồng. Mức giá cũng vẫn giảm 50% cho các trường hợp chính sách, người cao tuổi, khuyết tật nặng....

Lần điều chỉnh giá vé tham quan dinh Độc Lập gần nhất là năm 2014. 

Dinh Độc Lập mở cửa bán vé phục vụ du khách tham quan hàng ngày, sáng từ 7h30 đến 11h, chiều từ 13h đến 16h.

Xem thêm: Hệ thống hầm bọc thép chống bom dưới dinh Độc Lập

Mỹ Phượng