728 x 90

Trải nghiệm cảm giác tự nổi và làm đẹp tự nhiên ở Biển Chết

Trải nghiệm cảm giác tự nổi và làm đẹp tự nhiên ở Biển Chết
Nằm trên hành trình đi đến vùng đất thánh Jerusalem của Israel, Biển Chết (hay còn gọi là biển Muối, biển của Lot, biển Zoar hay biển Arava) là một điểm đến không thể bỏ qua đối với khách du lịch.
CanhDep.net

biển chết được biết đến là một trong những khu nghỉ dưỡng đầu tiên trên thế giới. Người ta sử dụng muối và khoáng chất từ nơi này để làm ra mỹ phẩm và các gói thảo dược. Điểm đến đặc biệt này hàng năm thu hút hàng triệu lượt khách du lịch với mong ước được thả nổi mình trên mặt biển cũng như chữa bệnh, chăm sóc và phục hồi sức khỏe, đặc biệt hơn là chăm sóc da.

Gọi là biển nhưng thực ra đây là một hồ lớn nằm ở vùng sa mạc phía đông nam Israel. Đường biên giới israeljordan chạy dọc giữa hồ, chia biển thành hai nửa gần bằng nhau cho hai nước. Từ Biển Chết, du khách chỉ cần khoảng hơn một giờ lái xe là có thể đến vùng đất thánh Jerusalem.

Trải nghiệm cảm giác tự nổi và làm đẹp tự nhiên ở biển chết

Khách sạn nổi tiếng gần Biển Chết.

Phía đông nam của Biển Chết là một dãy núi muối đá dày khoảng 100 m. Ðây chỉ là một phần nhỏ nhô lên trên mặt đất. Phần chính phía dưới là một hầm muối sâu khoảng 1.500 m, dài 5 km. Nguồn nước chính của biển là từ hướng Bắc sông Jordan đổ xuống. Biển Chết không cho đi mà chỉ nhận về. Bên cạnh đó, luôn có một lượng lớn hơi nước bốc lên bầu trời sa mạc khô nóng cả ngày lẫn đêm. Điều này lý giải tại sao nước biển ngày càng khô cạn đi.

Vào những ngày hè nóng bức, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 40 độ C, nước muối bốc hơi nhiều, du khách sẽ dễ dàng chiêm ngưỡng màn sương mù dày đặc, mờ ảo, bao phủ trên bề mặt vùng biển có một không hai này.

Trải nghiệm cảm giác tự nổi và làm đẹp tự nhiên ở biển chết

Du khách có thể dễ dàng tự nổi trên mặt Biển Chết.

Để có thể nổi được trên mặt nước, du khách chỉ cần đi từ từ xuống nước cho đến khi mực nước ngập đến ngang bụng hoặc cổ rồi nhẹ nhàng ngả người ra phía sau. Cơ thể bạn sẽ tự động nổi một cách kỳ diệu như có một tấm phao đỡ phía dưới. Tuy nhiên, du khách nên thật cẩn trọng, không để đầu và mắt ngập trong nước vì nước muối có thể gây nguy hại cho mắt và tai. Nếu trên cơ thể có vết trầy xước hoặc vết cắt thì không nên xuống nước vì sẽ rất rát. Với một tờ báo, một tờ tạp chí hay một quyển sách, cùng một chiếc kính râm, du khách sẽ có những giây phút thư giãn thú vị với trải nghiệm “nổi trên mặt nước” chỉ duy nhất có ở vùng Biển Chết này.

Biển Chết là nơi nhận bức xạ mặt trời rất lý tưởng, khí hậu khô, không khí trong lành, giàu ôxy, không có bất kỳ sự ô nhiễm nào, nhiệt độ tương đối cao, ngay cả mùa đông, nhiệt độ ban ngày cũng lên đến 30 độ C. Hơn thế nữa, các tia cực tím từ mặt trời đã được lọc tự nhiên. Vì vậy, du khách sẽ thoải mái tắm nắng mà không lo bị cháy da. Đặc biệt, vùng nước chữa bệnh tự nhiên nằm dọc theo bờ biển kết hợp với lớp bùn đen ở bên dưới là liệu pháp điều trị sức khỏe và mang lại vẻ đẹp lý tưởng cho con người.

Từ thời Ai Cập cổ đại, người ta đã nhập cảng khá nhiều sản phẩm của Biển Chết như nhựa thơm dùng trong kỹ thuật ướp xác, hay kali dùng làm phân bón. Thảo mộc ở đây được dùng làm nước hoa và các loại thuốc đắt tiền. Các nguyên liệu này được xem là “vàng” của vùng biển này và là mục tiêu tranh giành giữa các thế lực lớn tại Trung Ðông.

Trải nghiệm cảm giác tự nổi và làm đẹp tự nhiên ở biển chết

Biển Chết có nhiệt độ khá cao, ngay cả trong mùa đông.

Ngày nay, Biển Chết là một vùng đất kỹ nghệ quan trọng. Người ta khai thác Potash (phân bón và xà phòng), Bromine và nhiều loại khoáng chất khác để xuất khẩu.

Biển Chết còn là vùng đất khảo cổ lịch sử, nơi các chuyên gia Thánh Kinh, các nhà khảo cổ học từ bốn phương tìm đến. Di tích lịch sử trứ danh gần nơi này là pháo đài Masada nằm ở bờ phía Tây và hang đá qumran - nơi người ta tìm được The Dead Sea Scrolls (Các cuốn sách Biển Chết) vào năm 1947.

Biển Chết còn được gọi là “Cái rốn của địa cầu” bởi nơi đây nằm dưới mực nước biển 417 m, là điểm thấp nhất trên bề mặt trái đất, có hàm lượng muối cao nhất, mặn nhất thế giới. Độ mặn đo được ở Biển Chết khoảng 38% (có dao động hàng năm), cao hơn 10 lần so với độ mặn của các biển khác trên thế giới. Với độ “mặn chát” như vậy thì không một loài thủy sinh hay vi sinh vật nào có thể sống ở vùng biển này.

Biển Chết chứa đựng 35 loại khoáng chất thiết yếu bao gồm Natri, Magiê, Canxi, Brôm, Lưu huỳnh, Kali và Iodine, trong đó có 12 loại khoáng chất tìm thấy ở Biển Chết không hề tồn tại ở bất kỳ vùng biển nào khác trên thế giới. Nước biển có những tác dụng đặc biệt tạo cảm giác thư giãn, nuôi dưỡng da, kích thích hệ tuần hoàn máu, làm cho các hệ mạch máu dưới các lớp khác nhau của da lưu thông đều đặn. Những khoáng chất này rất cần thiết cho sự hoạt động hoàn hảo của quá trình chuyển hóa sắc tố da.

Ngọc Lâm