728 x 90

Quảng Ninh giảm giá vé tàu tham quan vịnh Hạ Long

Quảng Ninh giảm giá vé tàu tham quan vịnh Hạ Long
Giá vé dịch vụ vận chuyển khách tham quan cho loại hình hợp đồng chuyến tính theo giờ được giảm trung bình 100.000 đồng.
CanhDep.net

Sở Tài chính tỉnh quảng ninh vừa ban hành văn bản quy định giá vé, giá dịch vụ vận chuyển và lưu trú cho du khách đến vịnh hạ long năm 2014. Theo đó, giá dịch vụ vận chuyển khách tham quan cho loại hình hợp đồng chuyến là từ 250.000 đến 280.000 đồng mỗi giờ đối với tàu đạt tiêu chuẩn; từ 280.000 đến 400.000 đồng đối với loại tàu hạng 4; từ 400.000 đến 500.000 đồng đối với loại tàu hạng 3; từ 500.000 đến 600.000 đồng đối với loại tàu hạng 2.

Trong khi giá vé này áp dụng vào năm 2013 cho loại tàu hạng 2 từ 600.000 đến 700.000 đồng; tàu hạng 3 từ 500.000 đến 600.000 đồng mỗi giờ/tàu...

Quảng ninh giảmgiá vé tàu tham quan vịnh hạ long

Vịnh Hạ Long luôn là điểm hấp dẫn du khách mỗi năm. Ảnh: Anh Phương

Vào những ngày cao điểm như thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ hội, mùa hè, các doanh nghiệp đã đăng ký phục vụ tăng không quá 30% so với mức giá trên nhưng phải được niêm yết trên tàu và trên phương tiện truyền thông của bến tàu khách.

Giá vé cho khách đi lẻ cả chiều đi và về đối với tuyến Cảng tàu - Công viên Vạn Cảnh là 100.000 đồng mỗi khách; tuyến Cảng tàu - Công viên các hang động 150.000 đồng; tuyến Cảng tàu - Trung tâm bảo tồn văn hoá biển; tuyến Cảng tàu - Trung tâm giải trí biển và tuyến Cảng tàu - Bến Gia Luận, mỗi tuyến là 300.000 đồng. Những ngày "cao điểm" giá vé khách lẻ vẫn giữ nguyên mức vé trên.

Quảng ninh giảmgiá vé tàu tham quan vịnh hạ long

Thuyền nhỏ chở du khách đi thăm làng chài. Ảnh: Anh Phương

Về giá dịch vụ lưu trú khách tham quan du lịch trên vịnh Hạ Long, đối với loại dịch vụ trọn gói của tàu hạng 4 từ 700.000 đồng đến 1,2 triệu đồng mỗi khách cho 24 giờ; tàu hạng 3 từ 1,2 triệu đồng đến 2 triệu đồng; tàu hạng 2 từ 2 triệu đến dưới 3 triệu đồng; tàu hạng 1 từ 5 triệu đồng. Đối với loại dịch vụ tính theo hợp đồng chuyến không bao gồm tiền ăn, uống và các dịch vụ khác của tàu hạng 4 từ 4 đến 6 triệu đồng mỗi chuyến.

Năm qua, Quảng Ninh đã tăng cường công tác quảng bá du lịch qua các sự kiện hoạt động xúc tiến tại nước ngoài, cũng như tổ chức nhiều sự kiện văn hoá, thể thao du lịch đặc sắc, hấp dẫn để thu hút khách du lịch. Một số sản phẩm du lịch mới đưa vào phục vụ du khách như: tour văn hoá tham quan một số điểm du lịch trên địa bàn thị xã Quảng Yên hay mở rộng các tuyến du lịch tham quan vịnh Bái Tử Long...

Đến hết tháng 10, ngành du lịch Quảng Ninh đã đón hơn 6,5 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó khách quốc tế đạt trên 2 triệu lượt.

Anh Phương