728 x 90

‘Nổi gai ốc’ với nhà thờ làm từ hàng chục ngàn bộ xương người

‘Nổi gai ốc’ với nhà thờ làm từ hàng chục ngàn bộ xương người
Được trang trí với khoảng 40.000 - 70.000 bộ xương người, nhà thờ Sedlec ở Công Hoà Séc chắn chắn không phải là nơi dành cho những du khách yếu tim. Nhà thờ Sedlec được xây dựng từ thế kỷ...
CanhDep.net
Được trang trí với khoảng 40.000 - 70.000 bộ xương người, nhà thờ Sedlec ở Công Hoà Séc chắn chắn không phải là nơi dành cho những du khách yếu tim.

nổi gai ốc với nhà thờ làm từ hàng chục ngàn bộ xương người

Nhà thờ Sedlec được xây dựng từ thế kỷ 14 tại Cộng Hoà Czech theo lối kiến trúc Gothic. Được biết đến với cái tên "Nhà thờ xương", Sedlec là nơi lưu giữ từ 40.000 đến 70.000 bộ xương người

nổi gai ốc với nhà thờ làm từ hàng chục ngàn bộ xương người

Toạ lạc bên dưới khu nghĩa trang Giáo hội các thánh, nhà thờ Sedlec nhìn từ ngoài vào không có gì khác lạ. Tuy nhiên khi đặt chân vào bên trong, du khách sẽ phải giật mình khi nhìn thấy những bộ xương người ở khắp nơi

nổi gai ốc với nhà thờ làm từ hàng chục ngàn bộ xương người

Các bộ xương này phần nhiều là của các nạn nhân trong trận dịch hạch hồi năm 1318 và những cuộc chiến tranh Hussite ở thế kỷ 15

nổi gai ốc với nhà thờ làm từ hàng chục ngàn bộ xương người

Mọi ngóc ngách bên trong nhà thờ Sedlec đều có mặt những hộp sọ và những mảnh xương người được sắp đặt trong nhiều hình dạng khác nhau

nổi gai ốc với nhà thờ làm từ hàng chục ngàn bộ xương người

Từ bộ đèn chùm lớn ở giữa giáo đường cho đến các chén lễ, chân đèn, đế nến và thậm chí là huy hiệu gia đình... đều được làm bằng xương người

nổi gai ốc với nhà thờ làm từ hàng chục ngàn bộ xương người

Những bộ xương này ban đầu được chôn cất tại khu nghĩa trang Giáo hội các thánh. Sau khi nghĩa trang này đóng cửa vào cuối thế kỷ 15, hài cốt được đào lên và chuyển tới nhà thờ Sedlec

nổi gai ốc với nhà thờ làm từ hàng chục ngàn bộ xương người

Đến năm 1870, gia đình Schwarzenberg đã mua lại nhà thờ và thuê một người thợ mộc địa phương tên František Rint đến để sắp xếp và chế tác những bộ xương thành những đồ vật trang trí ấn tượng

nổi gai ốc với nhà thờ làm từ hàng chục ngàn bộ xương người

Để tạo nên vẻ ngoài đồng nhất cho kiến trúc nhà thờ, mỗi bộ xương đã được tẩy trắng kỹ lưỡng cho đến khi đạt đến màu sắc như mong muốn

nổi gai ốc với nhà thờ làm từ hàng chục ngàn bộ xương người

Dưới bàn tay tài hoa và óc sáng tạo của mình, František Rint đã tạo ra những thiết kế vô cùng độc đáo, khiến người xem vừa thán phục vừa thấy rợn người

nổi gai ốc với nhà thờ làm từ hàng chục ngàn bộ xương người

Cận cảnh bộ đèn chùm bằng xương người được treo ở giữa giáo đường

nổi gai ốc với nhà thờ làm từ hàng chục ngàn bộ xương người

Rất nhiều chi tiết khác trong nhà thờ cũng được trang trí bằng xương như đường viền mái, đường cong vòm nhà

nổi gai ốc với nhà thờ làm từ hàng chục ngàn bộ xương người

Ảnh trái là một trong 4 ngọn tháp Gothic được trang trí bằng xương người. Ảnh phải là nơi khách viếng đặt những đồng xu cầu nguyện