728 x 90

9 điểm du lịch có tỉ lệ giết người cao

9 điểm du lịch có tỉ lệ giết người cao
Theo số liệu của tổ chức Y tế thế giới WHO, Jamaica, Belize, Nam Phi là những nước có tỉ lệ giết người cao hàng đầu thế giới, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống cư dân địa phương và du khách. 
CanhDep.net
9 điểm du lịch có tỉ lệ giết người cao

Jamaica

Tỉ lệ giết người: 45,1 trên 100.000

Lượng du khách: 3,5 triệu lượt trong năm 2014

jamaica thu hút du khách nhờ những bãi biển cát trắng trải dài, điểm lý tưởng để mở tiệc, các khu nghỉ dưỡng tốt. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tội phạm giết người là vấn đề nghiêm trọng ở Jamaica đặc biệt là Kingston, vịnh Montego và một số khu vực du lịch. 

9 điểm du lịch có tỉ lệ giết người cao

Belize

Tỉ lệ giết người: 44,7 trên 100.000

Lượng du khách: 294.000 lượt năm 2013

Du khách đến với Belize vì vẻ đẹp của những rừng nhiệt đới, tàn tích của nền văn minh Maya, những rạn san hô lớn và môi trường biển thích hợp cho các hoạt động lặn ngắm. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tình trạng phạm tội xuất hiện ở nhiều nơi và bao gồm các điểm đến như San Pedro, Caye Caulker, San Ignacio...

9 điểm du lịch có tỉ lệ giết người cao

Nam Phi

Tỉ lệ giết người: 35,7 trên 100.000

Lượng du khách: 9.537.000 lượt năm 2013

nam phi thu hút du khách nhờ những đồng cỏ hoang mạc safari, hoạt động lặn ngắm cá mập trong lồng, sự đa dạng của thiên nhiên từ núi Bàn (Table Mountain) cho tới mũi Cape, hẻm núi Blyde River... Tuy vậy, các tội phạm bạo lực như cướp có vũ trang, cưỡng bức, giết người, tấn công xe thường xảy ra ảnh hưởng tới cả người dân và du khách. 

9 điểm du lịch có tỉ lệ giết người cao

Trinidad và Tobago

Tỉ lệ giết người: 35,3 trên 100.000

Lượng du khách: 434.000 lượt năm 2013

Khí hậu nhiệt đới và hiếm khi bị bão lớn, nhiều bờ biển đẹp và ít bị ngành du lịch tác động hơn so với các hòn đảo vùng Carribean khác. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tỉ lệ phạm tội vẫn còn cao ở cả hai hòn đảo này, ảnh hưởng lớn tới cộng đồng cư dân và du khách. Khách du lịch tới đây cần đặc biệt cẩn thận nhất là khi đi vào buổi tối từ sân bay Trinidad's Piarco. Nhiều vụ cướp có vũ trang đã được báo cáo ở cả bãi đỗ xe sân bay, đường cao tốc gần sân bay...

9 điểm du lịch có tỉ lệ giết người cao

Brazil

Tỉ lệ giết người: 32,4 trên 100.000

Lượng du khách:  5.813.000 lượt năm 2013

Brazil hút khách nhờ đường bờ biển dài, các thành phố sôi động, những thị trấn thuộc địa đẹp cuốn hút, 275 thác nước và đặc biệt là khu rừng Amazon. Tuy nhiên cảnh sát và truyền thông Brazil cho biết tỉ lệ tội phạm vẫn còn cao ở các khu trung tâm lớn, bao gồm Rio De Janeiro, Sao Paulo và nhiều vùng nông thôn. tỉ lệ giết người ở Brazil cao hơn gấp 4 lần so với nước Mỹ. Tội phạm đường phố là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng tới cả dân địa phương và du khách ở những thành phố nổi tiếng.

9 điểm du lịch có tỉ lệ giết người cao

Bahamas

Tỉ lệ giết người 32,1 trên 100.000

Lượng du khách: 6.320.188 lượt năm 2014

Các khóa golf, sòng bạc, các hoạt động du lịch biển hấp dẫn và nhiều bãi biển tách biệt hấp dẫn du khách đến Bahamas. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tình trạng phạm tội đe dọa nhiều nhất là ở đảo New Providence, ảnh hưởng lớn tới du lịch, đi lại nhất là khoảng thời gian 2009 - 2015. Nhiều vụ du khách bị cướp, giết bằng dao, bị bắn... đã được báo cáo về bộ.

9 điểm du lịch có tỉ lệ giết người cao

Cộng hòa Dominica

Tỉ lệ giết người: 25,4 trên 100.000

Lượng du khách: 5,14 triệu lượt năm 2014 

Những khu nghỉ dưỡng sang trọng, chất lượng nghỉ dưỡng tốt, những bãi biển cát trắng trải dài (đặc biệt là Punta Cana), thời tiết và các đường bay thuận lời khiến nhiều du khách chọn Dominica làm điểm du lịch. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hầu hết các vụ phạm tội đều hướng tới du khách, người nước ngoài, và tỉ lệ này ngày càng cao, nhất là vào dịp Giáng sinh. 

9 điểm du lịch có tỉ lệ giết người cao

Mexico

Tỉ lệ giết người: 22 trên 100.000

Lượng du khách: 25,8 triệu lượt năm 2015

Mexico hút khách nhờ các bãi biển đẹp, các công trình cổ đại, những kỳ quan thiên nhiên, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp và sự giàu có về văn hóa địa phương. Tuy vậy, Mexico có vài vấn đề làm du khách e sợ là nạn đánh thuốc để buôn người và nhiều hoạt động trái phép khác. 

9 điểm du lịch có tỉ lệ giết người cao

St Lucia

Tỉ lệ giết người: 15,3 trên 100.000

Lượng du khách: 338.158 lượt năm 2014

Những bãi biển hoang sơ, nhiều cảnh núi non hùng vỹ, các khu nghỉ dưỡng cao cấp như Jade Mountain cho du khách những góc nhìn tuyệt vời ở St Lucia. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tội phạm cướp có vũ trang đang tăng lên ở St Lucia. Tội phạm bạo lực như dùng súng giết người, buôn người cũng diễn ra và nhắm tới các du khách. 

Xem thêm: Băng đảng tội phạm làm hướng dẫn viên

Hương Chi