728 x 90

Tháng 4, đến Nhật xem lễ hội rước “của quý” 2015

Tháng 4, đến Nhật xem lễ hội rước “của quý” 2015
Năm 2015, lễ hội đã được tổ chức vào ngày 5.4 với chủ đề chính của sự kiện là “của quý” và sinh sản. Người dân rước một tượng dương vật khổng lồ mikoshi (ngai vàng di động của đền...
CanhDep.net

Năm 2015, lễ hội đã được tổ chức vào ngày 5.4 với chủ đề chính của sự kiện là “của quý” và sinh sản . Người dân rước một tượng dương vật khổng lồ mikoshi (ngai vàng di động của đền thờ Shinto) diễu hành khắp các con phố trong suốt lễ hội, du khách tham dự có thể thưởng thức những món ăn làm theo mô hình “của quý” như kẹo mút lollilop và mua quà lưu niệm và chụp ảnh kỷ niệm với biểu tượng mô phỏng “của quý”.
Tháng 4 đến nhật xem lễ hội rước của quý 2015
Lễ hội rước “của quý” hằng năm ở Nhật tháng tư 2015

Theo đó, đây là ngày lễ để thờ vị tổ nghề rèn sắt thép, vị thần có công chế tác ra các mô hình sinh thực khí nam, tiêu diệt ma quỷ chuyên quấy nhiễu, chọc ghẹo các cô gái trẻ.

Được biết, shinto kanamara matsuri có từ thế kỷ thứ 17 và kể rằng khi đó, các cô gái ‘bán hoa’ đã tới đền Kanamara tại kawasaki để cầu nguyện bảo vệ khỏi các sự lây nhiễm các bệnh qua quan hệ tình dục.
Tháng 4 đến nhật xem lễ hội rước của quý 2015
Lễ hội rước “của quý” hằng năm ở Nhật tháng tư 2015
Tháng 4 đến nhật xem lễ hội rước của quý 2015
Shinto Kanamara Matsuri có từ thế kỷ thứ 17 và được lưu giữ cho đến hôm nay

Từ đó trở đi lễ hội được người dân lưu truyền, gìn giữ như một nét văn hóa của dân tộc đến ngày nay và dần trở thành một sự kiện được các du khách Tây phương vô cùng thích thú.

Ngày nay, ngoài việc đến đền để cầu nguyện cho vấn đề sinh sản, người dân Nhật còn cầu mong có được sức khỏe tốt và công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió.
Tháng 4 đến nhật xem lễ hội rước của quý 2015
Lễ hội rước “của quý” hằng năm ở Nhật tháng tư 2015
Tháng 4 đến nhật xem lễ hội rước của quý 2015

Giống như mọi năm, mùa lễ hội năm nay thu hút hàng trăm ngàn khách du lịch trong và ngoài nước tới tham dự. Chủ đề của ngày hội năm 2015 còn gửi tới thông điệp nâng cao nhận thức người dân về quan hệ tình dục an toàn và gây quỹ cho các nghiên cứu phòng chống aids , theo tờ RocketNews24 của Nhật đưa tin.

Bên cạnh cuộc diễu hành, lễ hội năm nay, còn có các phần trình diễn âm nhạc, nhảy múa, với những ai tham gia rước kiệu đều mặc trang phục kimono truyền thống.
Tháng 4 đến nhật xem lễ hội rước của quý 2015
Tháng 4 đến nhật xem lễ hội rước của quý 2015
Tháng 4 đến nhật xem lễ hội rước của quý 2015
Tháng 4 đến nhật xem lễ hội rước của quý 2015
Tháng 4 đến nhật xem lễ hội rước của quý 2015

Bảo Toàn (Theo Dailymail)