728 x 90

Địa chỉ đi chợ như dân bản địa ở Singapore

Địa chỉ đi chợ như dân bản địa ở Singapore
Sự phát triển của các trung tâm thương mại đang thế chỗ những khu chợ cũ ở Singapore. Tuy nhiên du khách đến với Tekka, Tiong Bahru, và Chinatown Wet vẫn có thể hòa vào không gian mua bán truyền thống nơi đây.
CanhDep.net

Địa chỉ đi chợ như dân bản địa ở singapore

Tọa lạc trong trung tâm little india (khu phố Ấn Độ), Tekka là khu chợ trong nhà lớn và cũng khó tìm nhất ở Singapore.

Địa chỉ đi chợ như dân bản địa ở singapore

Chợ có hơn 300 gian hàng bán các loại gia vị, hương liệu đặc trưng của Ấn Độ

Địa chỉ đi chợ như dân bản địa ở singapore

Ngoài ra, du khách cũng có thể tìm thấy rất nhiều hàng rau củ và hải sản tươi. Khu chợ hoạt động muộn hơn những nơi khác và thường đóng cửa lúc chiều muộn. Tekka nằm ở trung tâm Tekka, số 665 đường Buffalo.

Địa chỉ đi chợ như dân bản địa ở singapore

Tiong Bahru là một khu chợ có sức cuốn hút không chỉ với khách du lịch mà cả dân địa phương. Chợ nằm ở số 30 đường Seng Poh và bắt đầu hoạt động từ 6h đến buổi trưa hàng ngày.

Địa chỉ đi chợ như dân bản địa ở singapore

Trong một gian hàng thực phẩm của Tiong Bahru, du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại cá, mực khô, thảo dược Trung Quốc... Tất cả hòa trộn tạo nên mùi vị có thể khơi gợi về hình ảnh của một singapore xưa cũ. 

Địa chỉ đi chợ như dân bản địa ở singapore

Chợ  chinatown Wet có diện tích rộng và đông đúc người qua lại, nằm trong khu Chinatown (phố người Hoa) với nét đặc trưng là những món hải sản tươi ngon và động vật lai. Du khách tới đây dễ dàng bắt gặp những con ếch béo núc, rùa, cá đuối gai độc hay cá chình sống... được bày bán. 

Địa chỉ đi chợ như dân bản địa ở singapore

Chợ mở cửa từ 8h sáng đến trưa các ngày trong tuần. Chinatown Wet nằm ở số 335 đường Smith, Chinatown Complex.

Hương Chi (Theo CNN)