728 x 90

Phi công bị sa thải vì cho phép người mẫu vào buồng lái

Phi công bị sa thải vì cho phép người mẫu vào buồng lái
Không chỉ được cho phép vào buồng lái cùng với hai phi công, nữ người mẫu 29 tuổi còn khoe rằng mình được trực tiếp điều khiển máy bay. 
CanhDep.net

Ngày 22/6, nữ người mẫu Victoria Xipolitakis, 29 tuổi đăng tải những tấm ảnh selfie chụp cùng hai phi công của hãng Austral Airlines lên mạng xã hội Twitter sau khi kết thúc chuyến bay từ thủ đô buenos aires đến thành phố Rosario ở Argentina. Cô khoe rằng mình đã ngồi trong buồng lái suốt hành trình, bao gồm cả giai đoạn hạ cánh và được cho phép điều khiển máy bay. 

Phi công bị sa thải vì cho phép người mẫu vào buồng lái

Một trong vài bức ảnh chụp cùng phi công trong buồng lái của nữ người mẫu đăng tải trên trang Twitter. Ảnh: Twitter

Một thành viên trên mạng khi xem ảnh bức xúc: "Hoàn toàn vô trách nhiệm! Tại sao cô lại chơi đùa với tính mạng của nhiều người trên chuyến bay và công việc của những viên phi công như vậy". 

Dựa vào những bức ảnh được đăng tải trên mạng của Victoria Xipolitakis rất khó xác định máy bay đang dưới mặt đất hay trên không trung. Tuy nhiên, hãng austral airlines sau đó thừa nhận đây là hành vi vi phạm quy định an toàn bay nghiêm trọng khi phi công mời người mẫu vào buồng lái và cho phép điều khiển máy bay. 

Trong thông báo mới nhất, hãng Argentinian Airlines - công ty nhà nước và chủ sở hữu hãng Austral Airlines, cho biết: "Về những gì xảy ra trong chuyến bay 2708, hai phi công bị tước quyền bay và công ty sẽ sa thải họ". Trước đây, cha mẹ và trẻ em từng được mời vào buồng lái để xem phi công điều khiển máy bay. Nhưng hiện nay điều này bị cấm vì những vấn đề an ninh và tấn công khủng bố.

Phi công bị sa thải vì cho phép người mẫu vào buồng lái

Năm 2014, một phi công Mexico cũng mất việc khi cho phép nữ ca sĩ xinh đẹp vào buồng lái và điều khiển máy bay. Ảnh: Twitter

Việc phi công bị sa thải vì cho khách vào buồng lái và điều khiển máy bay không chỉ xảy ra lần đầu. Một phi công người Mexico từng bị đuổi vào năm 2014 sau khi để một ca sĩ vào buồng lái, hay một viên phi công Ấn Độ cũng chịu án phạt tương tự khi cho bạn bè vào nơi làm việc của mình để chụp ảnh selfie.

Tường Ý