728 x 90

Đến phố Lò Đúc, thưởng thức phở xứ Lạng

Đến phố Lò Đúc, thưởng thức phở xứ Lạng
Được chủ quán tự hào trưng biển phở vịt quay có mặt đầu tiên tại Hà Nội, quán vịt nằm trên phố Lò Đúc, ngay gần ngã tư Nguyễn Công Trứ rẽ ra đã mở được vài năm nay thu hút khá đông khách. Du khách không cần phải lên Lạng Sơn, bạn vẫn có thể thưởng thức món ăn đặc sản của thành phố vùng biên này ngay trên đất Hà thành.
CanhDep.net
Nói đến phở ở Hà Nội, nhiều người có thể đọc vanh vách các quán phở nổi tiếng như phở Bát Đàn, phở Thìn Lò Đúc, phở Sướng Đinh Liệt, phở Lý Quốc Sư... với cách chế biến nguyên liệu từ thịt bò, thịt gà khác nhau và thứ nước dùng mang đặc trưng riêng của từng quán. Bát phở nóng hổi phảng phất hương quế hồi thơm nhẹ đã trở thành món ăn quen thuộc với người dân thủ đô vào mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, nếu một ngày bạn muốn "đổi gió" với món phở có hương vị lạ hơn thì phở vịt quay lạng sơn có thể sẽ khiến bạn hứng thú.
Đến phố lò đúc thưởng thức phở xứ lạng
Quán chỉ bán phở vào buổi sáng. Ảnh: An Thy
Quán nằm trên phố lò đúc , ngay gần ngã tư Nguyễn Công Trứ, nằm ở mặt đường số 96 phố lò đúc là tiệm vịt Ngọc Phát – tiệm phở Vịt quay xứ Lạng đầu tiên ở Hà Nội, đã mở được vài năm nay thu hút khá đông khách. 
Bát phở của quán cũng bao gồm đầy đủ bánh phở, hành, gia vị, hạt tiêu, một chút bột ngọt nhưng thay vì được chế biến với thịt bò, thịt gà thì món phở xứ Lạng lại ăn cùng thịt vịt quay với lớp da đỏ bóng, mỡ màng. Thịt vịt mềm, đậm đà các gia vị tẩm ướp hòa quyện với những sợi bánh phở mỏng và hành lá tạo nên một chút vị mặn pha lẫn vị ngọt khá lạ miệng nhưng không hề khó ăn.
Đến phố lò đúc thưởng thức phở xứ lạng
Bát phở vịt quay thơm mùi và bắt mắt. Ảnh: An Thy
Nếu phở hà nội ăn kèm quẩy cho thêm phần đưa đẩy thì món phở vịt quay phải ăn kèm măng chua ngâm sẵn và rau húng, bạc hà mới không bị ngán. Vị chua chua cay cay của măng kết hợp ăn ý với vịt quay thơm lừng chính là nét độc đáo làm nên sức hấp dẫn của món ăn xứ Lạng.
Đến phố lò đúc thưởng thức phở xứ lạng
Phở vịt quay phải ăn kèm măng chua cay cay mới tròn vị. Ảnh: Internet.
Đặc biệt, để thưởng thức một bát phở vịt quay nguyên bản và đúng điệu nhất, bạn phải chan thêm bát nước mỡ vịt quay mà người phục vụ mang ra từ lúc đầu. Đây là cách ăn của người dân thành phố vùng biên. Nhưng nếu không ăn được ngọt và sợ nước béo, bạn có thể dùng bát nước mỡ này chấm riêng với thịt vịt bên ngoài. Món phở ở mỗi nơi lại có một hương vị đặc trưng, không nên so sánh phở vịt quay xứ Lạng với phở Hà Nội hay bất kỳ nơi nào khác, tùy vào cảm nhận và khẩu vị mà mỗi người có những đánh giá riêng.
Quán mở cửa từ sáng đến 9h tối với nhiều món ăn được thực khách ưa chuộng như vịt áp chảo, vịt nấu chao, cháo vịt quay... nhưng món phở thì chỉ được bán vào buổi sáng. Một bát phở vịt quay ở đây có giá dao động từ 30.000 - 35.000 đồng.
Đến phố lò đúc thưởng thức phở xứ lạng
Ngọc Phúc - Quán Phở Vịt Quay có mặt đầu tiên ở Hà Nội. Ảnh: Internet.

An Thy