728 x 90

Đại lộ Ngôi sao Hong Kong dừng hoạt động 3 năm

Đại lộ Ngôi sao Hong Kong dừng hoạt động 3 năm
Bất chấp phản đối từ số đông người dân, đại lộ Ngôi sao nổi tiếng của Hong Kong đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa 3 năm để phục vụ dự án mở rộng khu du lịch Tsim Sha Tsui. 
CanhDep.net

Ngày 23/8, Ban Quy hoạch Hong Kong thông qua đề án hợp tác giữa Sở Văn hóa và Dịch vụ giải trí cùng Công ty Quỹ Phát triển bền vững về dự án phi lợi nhuận do tập đoàn New World Development thực hiện. Theo đó, 440 mét kéo dài của cảng hành khách năm 2004 sẽ tiếp tục được mở rộng về phía đông nối với đường đi bộ Tsim Sha Tsui và kết thúc ở Hung Hom.

Khu ẩm thực, khu triển lãm điện ảnh và sân khấu biểu diễn sẽ được xây trên phần mở rộng. Ba tòa nhà mới dựng lên dọc theo đại lộ Ngôi sao. Ngoài ra, các nhà hàng xuất hiện bổ sung vào khu Salisbury Garden, bên ngoài Bảo tàng nghệ thuật. Để triển khai dự án này, đại lộ ngôi sao phải đóng cửa 3 năm. Các cơ quan chức năng khuyến cáo nên rút ngắn thời gian thi công.

Đại lộ ngôi sao hong kong dừng hoạt động 3 năm

Du khách chụp hình trên Đại lộ Ngôi sao, nơi có thể ngắm đường chân trời Hong Kong. Ảnh: Samatha Sin.

Kế hoạch được thông qua mặc cho sự phản đối trong suốt 3 tuần tham vấn ý kiến cộng đồng vào tháng trước, với 328 trên 348 bản đệ trình yêu cầu hủy bỏ đề án. Đa số người dân cho rằng 3 năm đóng cửa đường đi bộ sẽ cản trở việc ra vào không gian công cộng. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cho biết việc đóng cửa sẽ khiến họ mất khách và chắn tầm nhìn tuyệt đẹp ra cảng.

Đề án thông qua với điều kiện tiên quyết là việc xây dựng triển lãm phim không được thu hẹp 7,5 mét chiều rộng đường đi bộ phía ngoài. Điều đó khiến nhà đầu tư phải thay đổi thiết kế ban đầu, dự định thu hẹp 2,5 mét chiều rộng đường đi.

Đại lộ ngôi sao hong kong dừng hoạt động 3 năm

Đa số người dân không đồng tình việc đóng cửa Đại lộ Ngôi sao. Ảnh: Edmond So

Theo lời của của Phó giám đốc Sở Văn hóa và Dịch vụ giải trí Hong Kong – Louis Ng Chi-wa, lợi nhuận từ khu ẩm thực, triển lãm điện ảnh và sân khấu biểu diễn mới sắp được xây dựng dọc theo đại lộ Ngôi sao sẽ được dùng để trang trải phí vận hành đường đi bộ. Ông cũng cho biết chính phủ và New World đặt mục tiêu dự án sẽ tăng lượng người đến đây vào giờ cao điểm gấp 10 lần hiện tại, từ 200 người một giờ lên 3.000 người.

Như Bình (theo SCMP)