728 x 90

Bán đấu giá ảnh “Selfie” ngoài không gian đầu tiên trên thế giới

Bán đấu giá ảnh “Selfie” ngoài không gian đầu tiên trên thế giới
Theo từ điển Oxford, từ "Selfie" lần đầu tiên xuất hiện từ khoảng năm 2002 khi được sử dụng trên một diễn đàn mạng ở Australia. 11 năm sau, tức năm 2013, "selfie" đã trở thành cơn sốt lớn nhất...
CanhDep.net
Theo từ điển Oxford, từ "Selfie" lần đầu tiên xuất hiện từ khoảng năm 2002 khi được sử dụng trên một diễn đàn mạng ở Australia. 11 năm sau, tức năm 2013, "selfie" đã trở thành cơn sốt lớn nhất trong năm. Công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm Internet Yahoo đã ước tính năm 2014, khoảng 880 tỷ tấm ảnh được chụp. Như thế mỗi người trên Trái đất sẽ chụp 123 bức ảnh. Rất nhiều tấm là selfie.
Tuy nhiên, một điều ít ai biết đến, là bức ảnh "selfie" đầu tiên ngoài không gian đã được thực hiện cách đây tới gần nửa thế kỷ. Phi hành gia người Mỹ, Buzz Aldrin đã chụp một bức ảnh "selfie" ngoài không gian đầu tiên trên thế giới vào tháng 11 năm 1966 trong chuyến bay vào vũ trụ trên con tàu Gemini 12. Đây là một bức ảnh nằm trong bộ sưu tập 700 bức ảnh độc của nasa vừa được mang ra đấu giá do nhà cái Bloomsbury Auction tổ chức hôm 26/2 vừa qua tại London.
Theo đó, bức ảnh "selfie" này đã được mua với mức giá ấn tượng - 5.952 bảng Anh (tương đương 196 triệu đồng), gấp 10 lần con số dự tính ban đầu.
Được biết, phiên đấu giá này diễn ra trong khoảng thời gian gần 10 tiếng đồng hồ với tổng số tiền trúng thầu lên tới 489.440 bảng Anh. Ngoài bức ảnh "selfie" ngoài không gian đầu tiên, rất nhiều các bức ảnh độc khác của NASA cũng được đem ra đấu giá, trong đó phải kể đến bức được chụp ngoài không gian đầu tiên được thực hiện vào ngày 24/10/1946 được bán với giá 1.736 bảng. Trong khi đó, bức ảnh màu chất lượng cao đầu tiên chụp cảnh toàn bộ Trái Đất thực hiện vào tháng 11/1967 cũng tìm được chủ nhân mới với giá 1.984 bảng.

Một điều đáng chú ý là tất cả các bức ảnh được đem bán đều là bản gốc của NASA, có dán tem, ghi chú và số ID.
Theo NDH