728 x 90

Vietravel giới thiệu thắng cảnh Đà Nẵng cho đoàn thể thao

Vietravel giới thiệu thắng cảnh Đà Nẵng cho đoàn thể thao
Địa điểm phục vụ lưu trú đã kiểm tra chất lượng, đồng thời thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - ẩm thực để các đoàn thể thao tìm hiểu về sông Hàn.
CanhDep.net

Từ 24/9 đến 3/10, đại hội thể thao Bãi biển châu Á lần V năm 2016 (Asia Beach Games - ABG 5) sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Sự kiện là dịp phát triển các môn thể thao bãi biển và cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng. vietravel là công ty du lịch duy nhất đảm nhận dịch vụ vận chuyển cho đại hội.

Vietravel giới thiệu thắng cảnh đà nẵng cho đoàn thể thao

Hiện thành phố Đà Nẵng sẵn sàng cho ABG 5 diễn ra thuận lợi và thành công. Cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội đã hoàn thành đúng tiến độ, sẽ có một lễ khai mạc hoành tráng diễn ra tại đây. Các địa điểm phục vụ lưu trú đã kiểm tra chất lượng, đồng thời thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - ẩm thực nhằm tạo điều kiện cho các đoàn thể thao tìm hiểu thành phố sông Hàn. 1.530 tình nguyện viên giỏi ngoại ngữ, am hiểu văn hóa đã sẵn sàng chào đón các đoàn thể thao.

Vietravel giới thiệu thắng cảnh đà nẵng cho đoàn thể thao

Thành phố Đà Nẵng sẽ là nơi diễn ra Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần V.
Công ty Du lịch Vietravel: 190 Pasteur, phường 6, quận 3, TP HCM. Tel: (08) 3822 8898; Vietravel - chi nhánh Hà Nội - số 3 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm. Tel: 04. 3933 1978. Website.

Nhiều tháng trước khi ABG 5 khai mạc, Vietravel đã chuẩn bị đầy đủ mọi công tác vận chuyển cho đại hội, từ việc điều động xe đến công tác điều hành, quản lý và theo dõi sát sao lộ trình để kịp thời thay đổi tùy theo tình hình thực tế. Với kinh nghiệm tổ chức thành công tại nhiều sự kiện lớn cùng lượng xe lớn, đa dạng và cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, giàu kinh nghiệm, Vietravel tin tưởng sẽ đáp ứng một cách tốt nhất mọi nhu cầu vận chuyển tại đại hội lần này.

Asia Beach Game - ABG tổ chức hai năm một lần theo sáng kiến của hội đồng Olympic châu Á (OCA). Dự kiến, đại hội sẽ đón khoảng 4.600 huấn luyện viên, vận động viên từ 45 đoàn thể thao quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài trong 14 môn thi đấu.

Mai Thương