728 x 90

Tục lệ mặc áo mới cho người chết ở Indonesia

Tục lệ mặc áo mới cho người chết ở Indonesia
Dân làng Toraja tin rằng linh hồn người đã khuất vẫn quay về nhà nên vào tháng 8 hàng năm họ thường đào mộ, tắm rửa và mặc đồ mới cho các di cốt người thân trong nhà.
CanhDep.net
Tục lệ mặc áo mới cho người chết ở indonesia

Mainene nghĩa là "lễ tắm rửa cho người chết "  - một tục lệ  diễn ra vào tháng 8 hàng năm của người làng Toraja, South Sulawesi, Indonesia. Tại đây, những hoạt động, lễ hội cho người chết còn được coi trọng nhiều hơn cả người sống.

Tục lệ mặc áo mới cho người chết ở indonesia

Sau khi tắm rửa di cốt người mất, dân làng còn chải tóc, mặc những bộ quần áo đẹp. 

Tục lệ mặc áo mới cho người chết ở indonesia

Dân làng đào mộ những người đã chết trong gia đình, kể cả các đứa trẻ mất sớm, tắm rửa và mặc đồ mới trước khi đem đi làm lễ. 

Tục lệ mặc áo mới cho người chết ở indonesia

Người làng Toraja tin rằng các linh hồn vẫn còn quay về với quê hương. Nếu chết giữa đường, gia đình sẽ đưa di hài họ về đúng nơi đó rồi cùng đi bộ về làng.

Tục lệ mặc áo mới cho người chết ở indonesia

Một cặp di cốt sau khi tắm rửa và mặc đồ mới. Con đường dẫn các di cốt về làng phải là một lối đi thẳng, ít người và xe cộ qua lại nhất có thể. 

Tục lệ mặc áo mới cho người chết ở indonesia

Một cậu bé cùng gia đình đặt di cốt người thân trở lại quan tài.

Tục lệ mặc áo mới cho người chết ở indonesia

Một nghĩa trang đá đặt những xác chết trong thời gian lễ Mainene diễn ra tại làng Toraja, South Sulawesi, Indonesia.

Xem thêm: Lễ tang kỳ lạ nhất thế giới ở indonesia .

Hương Chi (theo Thedancingrest)