728 x 90

Trung Quốc tắc đường vì làn sóng du lịch trong ‘tuần lễ vàng’

Trung Quốc tắc đường vì làn sóng du lịch trong ‘tuần lễ vàng’
Ước tính có hơn 750 triệu người Trung Quốc đi du lịch vào ngày Quốc khánh. Thời điểm nghỉ lễ này còn gọi là “tuần lễ vàng”, diễn ra từ 1/10 đến 7/10.
CanhDep.net
Trung quốc tắc đường vì làn sóng du lịch trong tuần lễ vàng

Theo Legal Evening News, trong 4 ngày đầu tuần lễ vàng (1 – 4/10), gần 8 triệu khách đã đi du lịch tới Bắc Kinh. 

Trung quốc tắc đường vì làn sóng du lịch trong tuần lễ vàng

Báo cáo của truyền thông trung quốc cho hay riêng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (1/10), đã có tới 13 triệu người đi du lịch bằng tàu hỏa trên khắp cả nước. 

Trung quốc tắc đường vì làn sóng du lịch trong tuần lễ vàng

Tại một đất nước ít ngày nghỉ như Trung Quốc, dịp lễ này cho phép nhiều người dân có cơ hội đi du lịch. Đây cũng là thời điểm nhiều người đi làm và đi học xa nhà có thể về sum họp với gia đình.

Trung quốc tắc đường vì làn sóng du lịch trong tuần lễ vàng

Trang China Daily cho biết một số điểm du lịch nổi tiếng quy định hạn chế số khách đến tham quan. Ví dụ,  tử cấm thành là một trong những điểm đến chật kín khách, mỗi ngày nơi này chỉ được đón tối đa 80.000 lượt

Trung quốc tắc đường vì làn sóng du lịch trong tuần lễ vàng

Vì du lịch đồng loạt mà các điểm đến luôn đông người, vé tàu xe, phòng nhà nghỉ, khách sạn rất khó đặt. Điều đó khiến nhiều người chọn giải pháp du lịch nước ngoài. 

Trung quốc tắc đường vì làn sóng du lịch trong tuần lễ vàng

Những bạn trẻ vẫy cờ tổ quốc và hát vang quốc ca trong ngày lễ lớn của đất nước vào 1/10. Năm 2015, nước này kỷ niệm 66 năm Quốc khánh. 

Xem thêm: 10 trải nghiệm phải thử ở Trung Quốc

Hương Chi