728 x 90

Top 10 quốc gia ‘béo’ nhất thế giới 2014

Top 10 quốc gia ‘béo’ nhất thế giới 2014
Kết quả nghiên cứu được công bố trên tờ The Lancet mới đây cho thấy số lượng người bị béo phì và thừa cân trên thế giới đã tăng một cách chóng mặt từ 857 triệu người (năm 1980) lên thành...
CanhDep.net

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tờ The Lancet mới đây cho thấy số lượng người bị béo phì và thừa cân trên thế giới đã tăng một cách chóng mặt từ 857 triệu người (năm 1980) lên thành 2,1 tỉ người trong năm 2013. 

Chỉ tính riêng trong năm 2010, đã có từ 3 đến 4 triệu người tử vong do các biến chứng từ bệnh béo phì. “Trong 3 thập kỉ qua, chưa từng có một quốc gia nào thành công trong việc giảm tỉ lệ béo phì. Và chúng tôi ước tính béo phì sẽ tiếp tục gia tăng đều đặn cùng với sự gia tăng nguồn thu nhập ở  các nước thu nhập trung bình và thấp nếu không có những biện pháp khẩn cấp để giải quyết sự khủng hoảng sức khỏe cộng đồng này”, Christopher Murray, giám đốc Viện Health Metrics and Evaluation (IHME) cho biết.

Trong khi hoa kỳ là quốc gia ôm cho mình danh hiệu nước có tỉ lệ béo phì cao nhất qua mọi thời đại (78 triệu người), thì hiện tại đang có một vài nước được cho là những ứng cử viên nặng ký hứa hẹn sẽ đánh bật Mỹ trong tương lai như trung quốc chẳng hạn.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia dự đoán, với việc dân số thế giới hiện tại trở nên ít vận động hơn nhờ vào máy tính và những thiết bị thông minh khác như smartphone,... Cộng với sự phát triển không ngừng của dịch vụ fastfood thì số lượng người béo phì dự kiến sẽ còn tăng cao.

Sau đây là ‘Top 10 quốc gia ‘béo’ nhất thế giới’ hiện nay:

1. Mỹ

78 triệu người, chiếm 33% tổng lượng dân số người lớn cả nước

Top 10 quốc gia béo nhất thế giới 2014

Carolyn Dawson, một bệnh nhân béo phì, đang được Kelley Bargmann, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm (R) tại Trung tâm y tế Rose ở Denver, lấy máu ngày 25.8.10.

2. Trung Quốc

46 triệu người, chiếm 4,4% tổng lượng dân số người lớn cả nước

Top 10 quốc gia béo nhất thế giới 2014
Một phụ nữ Trung Quốc chia sẻ nụ cười với bà nội cô trước khi bước chân vào phòng mổ trị béo phì, tại bệnh viện Tianjin Nankai ở Thiên Tân Đô, Trung Quốc.

3. Ấn Độ

30 triệu người, chiếm 3,8% tổng lượng dân số người lớn cả nước

Top 10 quốc gia béo nhất thế giới 2014

Một phụ nữ đi ngang 1 biển quảng cáo ở thành phố Munbai năm 2007.

4. Nga

28 triệu người hay 24,1% tổng lượng dân số người lớn cả nước

Top 10 quốc gia béo nhất thế giới 2014

Dàn phụ nữ biểu diễn trong cuộc thi Hoa hậu Mập của nước nga tháng 6.2007.

5. Brazil

22 triệu người hay 16,2% tổng lượng dân số người lớn cả nước

Top 10 quốc gia béo nhất thế giới 2014

Alex de Oliveira Silva, người được trao giải Rei Momo (Vua lễ hội) trong ngày hội Carnival, đùa giỡn khi cố tình đặt chiếc vương miện lên đầu ông Luiz Paulo Conde, thị trưởng thành phố Rio de Janeiro hồi tháng 2 vừa qua.

6. Mexico

20 triệu người hay 26,9% tổng lượng dân số người lớn cả nước

7. Ai Cập

18 triệu người hay 35,9% tổng lượng dân số người lớn cả nước

8. Đức

16 triệu người hay 24,3% tổng lượng dân số người lớn cả nước

9. Pakistan

14 triệu người hay 13,6% tổng lượng dân số người lớn cả nước

10. Indonesia

11 triệu người hay 6,8% tổng lượng dân số người lớn cả nước

Như vậy, theo công bố chính thức của tờ The Lancet đưa ra, thì hiện tại, Indonesia vẫn là quốc gia ‘béo’ nhất khu vực Đông Nam Á chứ không phải là Malaysia như lời khẳng định của tờ Malaysian Insider cách đây không lâu.

Theo đó, số liệu mà tờ Malaysian Insider đưa ra là 2,6 triệu người lớn mắc bệnh béo phì, và có thể tăng lên 4,5 triệu người vào năm 2020. Mà nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên ở Malaysia là do sự phát triển của những gian hàng fastfood như McDonald's và KFC.

Bảo Toàn (Theo Business Insider)