728 x 90

‘Nín thở’ đi trên cầu cạn Goteik cheo leo tại Myanmar

‘Nín thở’ đi trên cầu cạn Goteik cheo leo tại Myanmar
Goteik là cây cầu cạn dành cho tàu hỏa tại tỉnh Nawnghkio, một trong những công trình ngoạn mục nhất tại Miến Điện. Được xây dựng bởi thực dân Anh trong những năm đầu thế kỷ 20, đây cũng là...
CanhDep.net
Goteik là cây cầu cạn dành cho tàu hỏa tại tỉnh Nawnghkio, một trong những công trình ngoạn mục nhất tại Miến Điện. Được xây dựng bởi thực dân Anh trong những năm đầu thế kỷ 20, đây cũng là cây cầu cao nhất tại myanmar khi được hoàn thành vào năm 1900, và nó cũng chiếm vị trí đầu về trụ đỡ khung thép hình tháp cho đường sắt lớn nhất thế giới.
nín thở đi trên cầu cạn goteik cheo leo tại myanmar
 
cầu cạn goteik dài 689 mét được chống bởi 15 trụ thép. Chiều cao của nó là 250 mét so với mặt sông bên dưới. Nhưng nếu chỉ tính từ mặt đường ray cho đến mặt đất hai bên cầu trụ cao nhất được đo là 102 mét được thiết kế và chế tạo bởi Công ty Thép Pennsylvania và vận chuyển đến Myanmar.
nín thở đi trên cầu cạn goteik cheo leo tại myanmar
 
Khi hoàn thành, trụ cầu Gokteik có chiều cao 97,5 mét, cao nhất thế giới vào thời điểm đó.
nín thở đi trên cầu cạn goteik cheo leo tại myanmar
 
Cây cầu đã tồn tại hơn một thế kỷ nhưng vẫn còn được sử dụng. Mỗi khi đoàn tàu đi qua đây, hành khách được một phen chơi trò ú tim trên chiếc cầu mỏng manh dù di chuyển rất chậm. Chỉ với 689 mét, nhưng đoàn tàu thường mất 25 phút để đi hết chiều dài chiếc cầu.
nín thở đi trên cầu cạn goteik cheo leo tại myanmar
 
nín thở đi trên cầu cạn goteik cheo leo tại myanmar
 
nín thở đi trên cầu cạn goteik cheo leo tại myanmar
 
nín thở đi trên cầu cạn goteik cheo leo tại myanmar
 
 Theo Laodong