728 x 90

Thánh Gióng cưỡi ngựa thần canh đường hoa Trấn Biên

Thánh Gióng cưỡi ngựa thần canh đường hoa Trấn Biên
Cổng chính dẫn vào đường hoa Trấn Biên (Đồng Nai) khai mạc ngày 28 tháng chạp là hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa thần ứng với biểu tượng con giáp của năm 2014.
CanhDep.net

Công trình đường hoa Trấn Biên 2014  do UBND tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo có chủ đề “Đồng Nai trên đường hội nhập”. Theo Ban tổ chức, không gian thiết kế công trình đường hoa dự kiến khoảng 1,2 km bố trí trong khuôn viên, theo trục đường chính và đường vòng quanh hồ phía trước, trong Văn miếu Trấn Biên.

Thánh gióng cưỡi ngựa thần canh đường hoa trấn biên

Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa thần ứng với biểu tượng con giáp của năm 2014 dẫn vào đường hoa. Ảnh: Ban tổ chức.

Cổng chính dẫn vào đường hoa là hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa thần ứng với biểu tượng con giáp của năm 2014 trong âm lịch của người phương Đông. Phía trong là các mô hình Cầu Gềnh, mô hình thuyền hào khí Phương Nam, hình ảnh trái bưởi Biên Hòa đặc sản tỉnh Đồng Nai, mô hình cuốn sách chủ đề Truyền thống tri thức Việt… 

Hàng trăm loại hoa sẽ khoe sắc theo các chủ đề Xuân thanh bình, Khoảnh khắc mùa xuân, Hào khí phương Nam, Xuân tình yêu, Sắc hoa xuân, Xuân vươn cao, Xuân bốn phương, Hoa đăng. Giữa không gian ngập tràn sắc xuân là hình ảnh đẹp của con người Đồng Nai trong lao động, sản xuất, chiến đấu, quá trình khai phá, mở mang bờ cõi cũng như hội nhập. 

Thánh gióng cưỡi ngựa thần canh đường hoa trấn biên

Khu Trái bưởi, tái hiện hình ảnh đặc sản bưởi Biên Hòa. Ảnh: Ban tổ chức.

Đường hoa chính thức mở cửa từ ngày 28 tháng chạp đến ngày mùng 6 Tết Giáp Ngọ. Đây là lần thứ hai Đồng Nai tổ chức đường hoa Trấn Biên.

Thánh gióng cưỡi ngựa thần canh đường hoa trấn biên

Khu Xuân thanh bình với đàn ngựa phun hoa và nhiều loại hoa rực rỡ ghép thành con cá ngựa, giỏ hoa. Ảnh: Ban tổ chức.

Ngoài những công trình đặc sắc phục vụ du khách tham quan, thưởng lãm, lễ hội đường hoa Trấn Biên tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Các hoạt động gồm:

- Chương trình khai mạc diễn ra vào 19h ngày 28/1 (28 tháng chạp).

- Thi và triển lãm bon sai, cây cảnh diễn ra trong khuôn viên Văn miếu Trấn Biên từ ngày 27/1 đến 5/2 (tức 27 tháng chạp đến mùng 6 Tết).

- Hội báo Xuân Giáp Ngọ được tổ chức tại khu vực cà phê Hội quán Trấn Biên từ ngày 25/1 đến 5/2 (tức 25 tháng chạp đến mùng 6 Tết).

- Triển lãm chuyên đề “Tết cổ truyền Việt Nam, nét văn hóa đẹp mãi” ngày 28/1 đến 5/2 (từ 28 chạp đến mùng 6 Tết).

- Chương trình nghệ thuật, thả đèn hoa đăng chào mừng 84 năm thành lập Đảng mùng 4 Tết.

Ngoài ra, còn có các hoạt động lễ dâng hương đón giao thừa, trưng bày xe máy cổ, lễ Tết thầy được tổ chức vào mùng 3 Tết tại khu vực Nhà Bái Đường. Hội quán Trấn Biên diễn ra các chương trình ca nhạc, hoạt động biểu diễn thư pháp, giao lưu nhạc cụ dân tộc, đàn ca tài tử… từ ngày 29 tháng chạp đến hết lễ Nguyên tiêu.

Lê Phương