728 x 90

Phú Quốc – Đồng bằng Sông Cửu Long, điểm nhấn “Năm Du lịch quốc gia 2016“

Phú Quốc – Đồng bằng Sông Cửu Long, điểm nhấn “Năm Du lịch quốc gia 2016“
Theo thông tin buổi họp báo, năm 2016 sẽ có 38 sự kiện do các tỉnh thành khác trên cả nước tổ chức trải dài trên các tỉnh, TP du lịch lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng,...
CanhDep.net

Theo thông tin buổi họp báo, năm 2016 sẽ có 38 sự kiện do các tỉnh thành khác trên cả nước tổ chức trải dài trên các tỉnh, TP du lịch lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Lào Cai… trong đó, Bộ VH,TT&DL sẽ chỉ đạo hoặc phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức 13 sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế như Liên hoan đờn ca tài tử, Festival Huế, Hội chợ Du lịch,…

Điểm nhấn của Năm Du lịch Du lịch quốc gia 2016 – Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long chính là vùng đất phương Nam, các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là ‘đảo ngọc’ Phú Quốc. Trong Năm du lịch 2016, riêng tỉnh Kiên Giang tổ chức 11 sự kiện, bao gồm lễ công bố năm du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc- ĐBSCL, lễ đón nhận Bằng công nhận Khu Ramsar, Vườn quốc gia U Minh Thượng vào tháng 1-2016; lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016 vào lúc 20 giờ ngày 9.4.2016 tại Phú Quốc (Kiên Giang); Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khmer Kiên Giang lần thứ X năm 2016, giải bán Marathon quốc tế, lễ hội Nghinh Ông- Kiên Hải, Hội chợ Công thương… 
Phú quốc đồng bằng sông cửu long điểm nhấn năm du lịch quốc gia 2016
Theo kế hoạch, Lễ Khai mạc và bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2016 sẽ diễn ra tại Phú Quốc.   

Toàn tỉnh Kiên Giang hiện có 367 cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch với khoảng 8.000 phòng, trong đó các khách sạn, resort 3 – 5 sao chủ yếu tập trung ở đảo Phú Quốc. Theo BTC, trong năm du lịch 2016, số lượng phòng sẽ được tăng thêm từ 9.000 – 10.000 để phục vụ lượng du khách. Đồng thời, BTC cũng như lãnh đạo Tỉnh Kiên Giang hy vọng số lượng khách du lịch trong Năm Du lịch 2016 sẽ tăng trưởng tốt hơn 20% và kỳ vọng Phú Quốc giữ mức tăng trưởng tốt trên 40%.

Phú Quốc hiện có một vị trí địa lý rất quan trọng khi nằm ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á.  Hiện đường bay qua lại nội địa từ Rạch Gía – Phú Quốc hay từ Cần Thơ, TP.HCM, Hà Nội đến Phú Quốc hoặc từ  đảo Phú Quốc kết nối các trung tâm du lịch quốc tế như Singapore, Bankok, Nga, Kuala Lumpur, Siem Riep… cũng rất thuận tiện trong thời gian ngắn. Sắp tới các tuyến từ Phú Quốc đến các tỉnh miền Trung cũng sẽ được triển khai.  

Trong 2 năm trở lại đây, rất nhiều dự án xây dựng và mở rộng các resort, khách sạn diễn ra tại Phú Quốc.

Có thể nói, “Năm Du lịch quốc gia 2016 – Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long” chính là một trong những cơ hội để có thể thúc đẩy du lịch vùng đất phương Nam nói chung và đảo Phú Quốc, Kiên Giang nói riêng; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước.

Dự kiến, Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2016 sẽ diễn ra vào ngày 9.4.2016, bế mạc vào ngày 24.12.2016 tại “đảo ngọc” Phú Quốc.
N.H