728 x 90

Phiên chợ đồ cũ, dấu xưa trong lòng Hà Nội

Phiên chợ đồ cũ, dấu xưa trong lòng Hà Nội
"Chợ phiên dấu xưa" có gần 40 gian hàng, được thiết kế theo chợ quê cổ truyền với hình ảnh gợi lại không gian văn hóa truyền thống như cầu đá, đình làng.
CanhDep.net

Tại Bảo tàng Hà Nội, "Chợ phiên chợ dấu xưa" diễn ra từ 9h đến 16h30 chủ nhật hàng tuần đang hứa hẹn trở thành điểm du lịch thú vị cho du khách trong và ngoài nước khi tham quan Hà Nội. Phiên chợ đầu tiên đã mở cửa ngày 3/11 với gần 40 gian hàng, bày bán nhiều mặt hàng là đồ vật đã qua sử dụng, đồ giả cổ và đồ thủ công mỹ nghệ như lụa, sơn mài, đồ chế tác từ sừng, gốm sứ… Các gian hàng được thiết kế mở, theo hình thức chợ quê thường thấy ở đồng bằng Bắc Bộ.

Tại phiên chợ, các đồ cổ, giả cổ có đủ loại từ những bình hoa, tượng Phúc, Lộc, Thọ, đĩa, bình phong... bằng sứ, thủy tinh, đồng được chế tác khá tinh xảo được bày bán. Du khách cũng có thể mua các loại đồ trang sức, tiền cổ, đồng hồ, những bức ảnh cổ, quần áo...

Phiên chợ đồ cũ dấu xưa trong lòng hà nội

phiên chợ đồ cổ thu hút rất nhiều du khách muốn tìm lại dấu xưa. Ảnh: VOV

Tại phiên chợ còn có các chương trình biểu diễn ca nhạc dân tộc phục vụ khách tham quan, mua sắm. Ngoài ra, du khách được thưởng lãm nghệ thuật bonsai qua 15.000 cây cảnh trưng bày tại khuôn viên sân vườn Bảo tàng Hà Nội.

Trước lo ngại về tình trạng hàng giả, hàng nhái, Ban tổ chức cho biết, hai đơn vị tổ chức là Hội Cổ vật Thăng Long và Bảo tàng Hà Nội sẽ kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, ngăn ngừa tình trạng hàng giả, hàng cấm, đồng thời sẽ hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, chợ phiên dấu xưa là một sản phẩm du lịch để du khách có thể tham quan, mua sắm những sản phẩm văn hóa đặc trưng của các vùng miền trong cả nước, là một địa chỉ văn hóa dành cho công chúng trong nước và khách du lịch nước ngoài.

Anh Phương