728 x 90

Mỹ hủy hơn 3.000 chuyến bay vì thời tiết xấu

Mỹ hủy hơn 3.000 chuyến bay vì thời tiết xấu
Hàng không Mỹ gặp khủng hoảng vì tuyết rơi quá dày dẫn tới hơn 3.000 chuyến bay bị hủy, cao điểm là ngày chủ nhật 30/11.
CanhDep.net

Theo thống kê của Flightaware, tính đến 6h30' chiều theo giờ địa phương ngày 30/11 đã có tới hơn 3.000 chuyến bay của mỹ bị hoãn và hơn 190 chuyến bay khác đã hủy. Denise Whitaker, phóng viên CNN, cho biết: hành khách đứng chờ ở sân bay quốc tế Chicago vào sáng ngày chủ nhật vừa qua đã kéo dài tới gần 2 km.

Mỹ hủy hơn 3000 chuyến bay vì thời tiết xấu

Hành khách chen chúc chờ đợi ở sân bay Chicago.

Hôm 30/11 cũng là một trong những ngày bận rộn nhất của lịch sử hàng không Mỹ khi có tới hàng triệu người đi du lịch trở về sau kỳ nghỉ lễ Tạ Ơn.

Karen Pride, phát ngôn viên Cục hàng không Chicago cho biết, vào khoảng thời gian 6 - 8h sáng, sân bay đã tắc nghẽn vì có quá nhiều người đi chuyến bay này để kịp trở về vào buổi tối và đi làm vào ngày hôm sau.

Trước đó, vào ngày thứ 4 (26/11), tuyết phủ dày và bắt đầu cản trở giao thông ở nhiều địa  phương, đến chủ nhật thời tiết ấm hơn lên tuy nhiên vẫn chưa đủ để khởi động các chuyến bay an toàn.

Theo thống kê, lễ Tạ Ơn năm nay nước Mỹ có khoảng 46 triệu người đi du lịch xa hơn 80 km, mức cao kỷ lục trong vòng 7 năm trở lại đây.

Hương Chi (theo CNN)