728 x 90

Khách sạn xe lửa độc đáo bên bờ biển Nam Phi

Khách sạn xe lửa độc đáo bên bờ biển Nam Phi
Tận dụng chiếc tàu cũ bỏ hoang bên bờ biển Santos, một khách sạn đã mang đến cho du khách trải nghiệm như một chuyến phiêu lưu cùng tầm nhìn ấn tượng.
CanhDep.net
Khách sạn xe lửa độc đáo bên bờ biển nam phi  

Đến bãi biển santos ở thị trấn Mossel, gần cape town , Nam Phi, du khách sẽ bắt gặp một khách sạn xe lửa nằm cách bờ biển 30 m.

 
Khách sạn xe lửa độc đáo bên bờ biển nam phi  

Được cải tạo từ một chiếc xe lửa cũ, khách sạn gồm 7 toa phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của du khách.

 
Khách sạn xe lửa độc đáo bên bờ biển nam phi  

Trong đó, 4 toa được ngăn thành các phòng ngủ đơn và đôi chung nhà tắm, nhà vệ sinh.

 
Khách sạn xe lửa độc đáo bên bờ biển nam phi  

Tất cả đều có hướng nhìn ra ngoài bờ biển Santos xinh đẹp.

 
Khách sạn xe lửa độc đáo bên bờ biển nam phi  

Toa thứ 5 được thiết kế dạng theo dạng phòng ngủ tập thể với 16 giường và bếp tự nấu dành cho khách đi theo nhóm.

 
Khách sạn xe lửa độc đáo bên bờ biển nam phi  

Tuy diện tích khá khiêm tốn nhưng giường, gối, chăn, đệm cũng như nhà tắm và vệ sinh rất gọn gàng và sạch sẽ.

 
Khách sạn xe lửa độc đáo bên bờ biển nam phi  

Do không có tủ khóa nên du khách có thể gửi các vật dụng có giá trị tại lễ tân để đảm bảo an toàn.

 
Khách sạn xe lửa độc đáo bên bờ biển nam phi  

Hai khoang cuối được thiết kế thành hai phòng rộng rãi với phong cách cổ điển, gồm một giường cỡ lớn, một phòng tắm riêng và ban công hướng biển.

Ảnh: findahut

 
Khách sạn xe lửa độc đáo bên bờ biển nam phi  

Khách sạn xe lửa Santos Express cũng có nhà hàng phục vụ các món ăn truyền thống nam phi như bobotie, waterblommetjiebredie... Khi đặt phòng đơn hoặc đôi tại đây, du khách sẽ được phục vụ bữa sáng kiểu Âu miễn phí.

 
Khách sạn xe lửa độc đáo bên bờ biển nam phi  

Khách sạn có thể phục vụ tối đa 122 khách.