728 x 90

Du lịch Việt mở hàng đắt khách dịp Tết

Du lịch Việt mở hàng đắt khách dịp Tết
Lượng khách du lịch ngày Tết tăng cao so với cùng kỳ tại hàng loạt các điểm du lịch nổi tiếng như Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Yên…
CanhDep.net

Kỳ nghỉ kéo dài kết hợp với thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho du khách tham quan, vãn cảnh đầu năm. Với các sự kiện văn hóa, lễ hội tổ chức từ 6/2 đến 12/2 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, chùa Hương…, hà nội đón gần 308.000 lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 85.000 lượt, tăng 63%, chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đài Loan (Trung Quốc)...

Du lịch việt mở hàng đắt khách dịp tết

Rất đông du khách tham quan bảo tàng dân tộc học những ngày Tết. Ảnh: Vy An

Cũng có lượng khách tăng trưởng ấn tượng trong dịp tết là Đà Nẵng. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố này đón hơn 222.000 lượt khách trong 9 ngày nghỉ Tết, tăng 21,5% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế đạt hơn 79.000 lượt. Một số điểm du lịch hấp dẫn du khách dịp này của đà nẵng là khu du lịch Bà Nà Hills, Asia Park, công viên 29/3…

Một trong những điểm hút khách nhất dịp Tết là đường hoa Nguyễn Huệ, TP HCM. Dù có nhiều ý kiến trái chiều về phối cảnh ở đường hoa và khách không tăng so với Tết năm ngoái nhưng sự kiện năm nay vẫn thu hút được hơn một triệu lượt khách trong 8 ngày mở cửa.

Ngoài 3 thành phố lớn, Phú Yên và Lào Cai cũng tạo được dấu ấn trong trong dịp Tết Bính Thân sau khi xuất hiện trong bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” và cho đi vào hoạt động tuyến cáp treo lên Fansipan. Với Phú Yên, lượng khách đến tham quan dịp này tăng khoảng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, gành Đá Đĩa đón lượng khách lớn nhất từ trước đến nay với hơn 18.000 lượt.

Còn tại Lào Cai, chỉ tính riêng 6 ngày đầu năm Bính Thân, toàn tỉnh đón khoảng 78.000 lượt khách, tăng 96% so với cùng kỳ. Trong đó, tuyến cáp treo Fansipan phục vụ khoảng 20.000 lượt khách.

Các điểm du xuân nổi tiếng khác như Quảng Ninh, Khánh Hòa… cũng trở thành “thỏi nam châm” hút khách trong dịp Tết. Tại Khánh Hòa, tổng số lượt khách đến tham quan, du lịch Tết Bính Thân là hơn 160.000 lượt, tăng gần 10%. Trong đó, khách quốc tế tăng 12,2%, chủ yếu đến từ Trung Quốc, Nga… Với nhiều điểm hành hương có tiếng ở miền Bắc như chùa Yên Tử, đền Cửa Ông,… Quảng Ninh dịp này cũng đón lượng khách tăng 16-18% so với cùng kỳ.

Xem thêm: Giọt nước mắt đêm giao thừa của hướng dẫn viên

Vy An