728 x 90

Địa chỉ ăn vặt ở 5 khu chợ nổi tiếng Hà Nội

Địa chỉ ăn vặt ở 5 khu chợ nổi tiếng Hà Nội
Chè thái chợ Nam Đồng, bánh gối, bánh giò chợ Nghĩa Tân... là những món ăn trở thành thương hiệu gắn với mỗi khu vực dân cư.
CanhDep.net
Địa chỉ ăn vặt ở 5 khu chợ nổi tiếng hà nội

Chợ nam đồng

Xuất phát điểm với hàng chè được giới trẻ đánh giá là ngon với đủ món như chè Thái, chè bưởi, chè khoai môn.., khu ẩm thực chợ Nam Đồng (quận Đống Đa) ngày càng phát triển với món nem thính, nộm bò khô, nem cuốn... Mỗi chiều, khu vực này rất đông khách, thậm chí có người đến sau phải gửi xe phía ngoài chợ để đi vào. Giá một bát chè dao động 15.000 - 25.000 đồng, nem rán 30.000 đồng một đĩa.

Địa chỉ ăn vặt ở 5 khu chợ nổi tiếng hà nội

Chợ Nghĩa Tân

Đây được coi là “thiên đường” ăn vặt giá rẻ ở khu vực Cầu Giấy với san sát các hàng quán bán đủ món từ đầu giờ chiều đến tối khuya. Những món ăn vặt chợ nghĩa tân được nhiều người yêu thích là bánh gối (8.000 đồng một cái), bánh giò (10.000 đồng một cái), trứng vịt lộn ngải cứu (8.000 đồng một quả)... Từ chiều tối có các quán ốc, nem rán, đồ nướng, bún cá... cũng rất đông khách. Ảnh: Mimo

Địa chỉ ăn vặt ở 5 khu chợ nổi tiếng hà nội

Chợ đồng xuân

Khu chợ này được khách nước ngoài khám phá nhiều không chỉ vì sự đa dạng của hàng hóa mà còn bởi những món ăn Hà Nội được lan truyền trên các blog du lịch. Nổi tiếng nhất là bún ốc đặc trưng Hà Nội (30.000 - 40.000 đồng một tô), bún chả que tre (30.000 đồng một phần), bánh rán mặn (3.000 đồng một chiếc) và các loại chè ngọt mát (10.000 - 15.000 đồng một ly). Chợ thuộc quận Hoàn Kiếm, ngay trong khu phố cổ. Ảnh: Lan Itou

Địa chỉ ăn vặt ở 5 khu chợ nổi tiếng hà nội

Chợ thành công

Ngoài cháo trai trứ danh, chợ Thành Công (quận Đống Đa) còn có thức quà chiều cho học sinh ở những trường học gần đó và ngày càng thu hút giới trẻ ghé thưởng thức. Miến cua, miến trộn, bún mọc... được bán với giá 25.000 đồng một tô. Trong chợ có nhiều hàng chè, bán đủ loại với giá 8.000 - 15.000 đồng một ly. Ở phía ngoài chợ bán ngô luộc, khoai nướng bình dị nhưng ngon miệng. Ngô luộc 6.000 đồng một bắp.

Địa chỉ ăn vặt ở 5 khu chợ nổi tiếng hà nội

Chợ Ngô Sỹ Liên

Quận Ba Đình không có nhiều khu vực được bán hàng vỉa hè như các quận khác, vì thế chợ Ngô Sỹ Liên (gần ga Hà Nội, cổng Trần Quý Cáp) cũng là một điểm đến khám phá ẩm thực thú vị. Nơi đây cũng biết đến với món “bún chửi” nổi tiếng. Từ sáng sớm, các hàng bún bò, bún thang, miến trộn, bún chả... (20.000 - 35.000 đồng một phần) đã rất rộn ràng. Từ đầu giờ chiều trở đi có các hàng bánh giò, quẩy nóng, bánh trôi tàu, mì xào chua ngọt, trứng cút lộn. Giá cả đồ ăn vặt ở chợ ngô sỹ liên vừa phải, tuy nhiên không gian hàng quán hơi hẹp. Ảnh: Phong Vinh

Má Lúm