728 x 90

Cuộc diễu hành chết chóc bị hủy vì quá tải ‘thây ma’

Cuộc diễu hành chết chóc bị hủy vì quá tải ‘thây ma’
Brighton đã hủy bỏ cuộc diễu hành hàng năm của những xác sống (zombie) bởi số lượng tham gia năm ngoái quá đông. 
CanhDep.net

Lễ hội rùng rợn này được tổ chức hàng năm trên bãi biển brighton (Anh). Người tham gia sẽ hóa trang thành những xác chết sống lại, với khuôn mặt trắng bệch hay xanh lét, máu me khắp người và hòa mình vào cuộc diễu hành mang tên "Bãi biển của cái chết". Tuy nhiên, chính sự thành công của lễ hội năm ngoái, thu hút hơn 12.000 người tham gia, đã khiến cuộc diễu hành phải hủy bỏ . Số lượng người diễu hành quá đông, ban tổ chức không thể kiểm soát hết tình hình an ninh và gây ra nguy hiểm. 

Cuộc diễu hành chết chóc bị hủy vì quá tải thây ma
Hàng chục nghìn người hâm mộ các thây ma rất thất vọng khi biết tin cuộc diễu hành bị hủy. Ảnh: Alamy.

Kate Amer, người tổ chức cuộc diễu hành năm 2008, cho rằng việc gia tăng chi phí y tế và an ninh cho sự kiện cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới quyết định này. "Lễ hội tốn quá nhiều tiền bạc và thời gian. Năm ngoái, 2.000 bảng anh đã ra đi chỉ để tổ chức sự kiện này". 

Hàng năm, cuộc diễu hành bắt đầu từ khu vực gần Royal Pavilion tại vườn Victoria lúc 3h. Những 'thây ma' sẽ đi lại quanh thành phố Brighton, dọc theo bờ biển trước khi kết thúc ở Madeira Drive. 

Ảnh: Lễ hội thây ma 2012 

Như Bình