728 x 90

Cách người Trung Quốc du lịch 30 năm trước

Cách người Trung Quốc du lịch 30 năm trước
Cần một thư giới thiệu của sếp để vào khách sạn, mua vé máy bay hay sử dụng phiếu ăn được cấp từ chính quyền... là những điểm khác biệt khi du lịch ở Trung Quốc vào ba thập kỷ trước. 
CanhDep.net
Cách người trung quốc du lịch 30 năm trước

thư giới thiệu từ cấp trên

Cách đây 30 năm, thư giới thiệu được xem như chứng minh thư, phải có mới được vào khách sạn. Mãi đến năm 1984, trung quốc mới bắt đầu cấp chứng minh thư cho người dân. 

Cách người trung quốc du lịch 30 năm trước

Phiếu ă​n

Tiền có thể chẳng mua được gì, ngay cả một bữa ăn đơn giản vào 30 năm trước . Tất cả những gì khách du lịch cần khi đó là phiếu ăn được cấp từ chính phủ. Trong ảnh là phiếu ăn cấp năm 1966 (ở trên) và 1976 (ở dưới). 

Cách người trung quốc du lịch 30 năm trước

Máy chụp hình hiệu ​Seagull

Trong quá khứ, Trung Quốc không có máy kỹ thuật số và ảnh "tự sướng". Thay vào đó, chiếc máy chụp hình hiệu Seagull là món đồ gắn bó với du khách. 

Cách người trung quốc du lịch 30 năm trước

Vé xe buýt​ 

Đây là vé xe buýt của tỉnh Hồ Bắc. Giá vé khi đó chưa bằng 10% so với hiện nay.. 

Cách người trung quốc du lịch 30 năm trước

khách sạn tập thể

Trước đây, khách sạn thông thường đặt nhiều giường tầng trong một căn phòng lớn. Khách nam và nữ ở những phòng riêng biệt. Trong ảnh là hóa đơn khách sạn ở khu bảo tồn thiên nhiên Trương Gia Giới. 

Cách người trung quốc du lịch 30 năm trước

Khá​ch sạn lều

Ngoài khách sạn, ngủ trong lều là lựa chọn khác dành cho du khách. Các lều được dựng lên ở ngoài trời. Công ty đường sắt Quảng Châu từng làm hệ thống khách sạn lều. Phí sử dụng là 5 nhân dân tệ (khoảng 17.000 đồng) một lều mỗi đêm. 

Cách người trung quốc du lịch 30 năm trước

Vé máy bay

Du khách cần thư giới thiệu của cấp trên để thay chứng minh thư và mua vé máy bay. Thời đó, vé máy bay một chiều tốn 50 nhân dân tệ, cao hơn nhiều lần so với lương tháng trung bình của một người. 

Tường Ý (theo China Daily)