728 x 90

Bức tường đá in dấu 5.000 vết chân khủng long

Bức tường đá in dấu 5.000 vết chân khủng long
Vách đá vôi với hơn 5.000 dấu chân khủng long từ 68 triệu năm trước thu hút đông đảo khách du lịch và các nhà khảo cổ tới Bolivia.
CanhDep.net
Bức tường đá in dấu 5000 vết chân khủng long  

Cách thành phố Sucre, bolivia 5 km về phía nam là Cal Orcko, một dãy núi đá vôi dài 1,5 km và cao hơn 100 m. Đây là nơi có bộ sưu tập lớn và đa dạng nhất thế giới về dấu chân khủng long từ kỷ Cretaceous - “Thời đại khủng long”. Ảnh: Flickr/Hanumann.

 
Bức tường đá in dấu 5000 vết chân khủng long  

Vách đá vôi lưu giữ khoảng 5.000 dấu chân khủng long sống trên trái đất từ 68 triệu năm trước. Nơi đây được một công ty xi măng địa phương Fancesa phát hiện vào năm 1985, tuy nhiên vách đá đã phải đóng cửa không cho khách đến tham quan do điều kiện khai thác và xói mòn bắt đầu gây tổn hại đến khu vực. Sau 8 năm im ắng, đến 2014, bức tường lại được tiếp tục cho du khách tới tham quan và chiêm ngưỡng những dấu chân. Ảnh: Freaky Update.

 
Bức tường đá in dấu 5000 vết chân khủng long  

Từ Parque Cretacico, nơi có viện bảo tàng trưng bày mô hình khủng long và các hóa thạch, du khách có thể tham gia một tour du lịch hướng dẫn kéo dài một giờ để tới khu vực tham quan sinh vật cổ. Theo các nhà khoa học, Cal Orcko trước đây có những hồ nước lớn với thảm động thực vật phong phú, thu hút rất nhiều loài sinh vật, không riêng gì loài khủng long. Ảnh: Flickr/Ryan Greenberg.

 
Bức tường đá in dấu 5000 vết chân khủng long  

Tour du lịch bắt đầu ở Parque Cretacico. Tại đây du khách sẽ được phát mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn theo yêu cầu từ nhà máy xi măng trước khi đến phía nam vách đá, nơi in dấu chân khủng long, bao gồm cả Theropods (khủng long ăn thịt). Ảnh: Flickr/ Mederic

 
Bức tường đá in dấu 5000 vết chân khủng long  

Đỉnh vách núi là nơi có “bản in dấu chân” lâu đời nhất của loài khủng long (có thể tới 70 triệu năm tuổi) với ít nhất 8 chủng loại khác nhau, như là sự khẳng định lịch sử của thời đại Cretaceous. Ảnh: Flickr/ Mederic.

 
Bức tường đá in dấu 5000 vết chân khủng long  

Hiện nay, Cal Orcko đã được liệt vào danh sách Di sản văn hóa thế giới trong nỗ lực bảo tồn những dấu chân. Tour du lịch được tổ chức từ thứ 2 đến thứ 7 vào 12h và 13h, giá 4,35 USD. Ảnh: Flickr/Jeany Mealing

 
Bức tường đá in dấu 5000 vết chân khủng long  

Trên thực tế, Cal Orcko không chỉ thu hút du khách tò mò hay giới khảo cổ học, nơi đây còn hấp dẫn rất nhiều người yêu thích leo núi. Ảnh: Freaky update.