728 x 90

Basha, ngôi làng cuối cùng được dùng súng ở Trung Quốc

Basha, ngôi làng cuối cùng được dùng súng ở Trung Quốc
Basha là nhà của bộ tộc cổ xưa thuộc nhóm dân tộc người Miêu sinh sống và cách biệt hoàn toàn với lối sống hiện đại của Trung Quốc. Người dân sống trong những ngôi nhà gỗ bên cạnh bờ sông...
CanhDep.net
basha là nhà của bộ tộc cổ xưa thuộc nhóm dân tộc người Miêu sinh sống và cách biệt hoàn toàn với lối sống hiện đại của Trung Quốc. Người dân sống trong những ngôi nhà gỗ bên cạnh bờ sông và là bộ tộc cuối cùng được dùng súng. 
Trở lại lịch sử hàng trăm năm của Basha, người dân đã sử dụng súng để bảo vệ họ khỏi những con gấu ở các  khu rừng xung quanh cũng như săn thức ăn.
Ngày nay, người dân ở Basha không còn dùng súng cho việc tìm kiếm thức ăn nhưng họ vẫn luyện tập những kỹ thuật bắn súng. Basha có 3.000 người sinh sống trong 400 căn nhà gỗ. Đây cũng là một trong những điểm thu hút rất đông du khách đến khám phá cảnh quanh và phong tục truyền thống của làng Basha. 
Basha ngôi làng cuối cùng được dùng súng ở trung quốc
 Một người dân trong làng đang luyện tập kỹ thuật bắn súng 
Basha ngôi làng cuối cùng được dùng súng ở trung quốc
Một công đoạn làm súng tại làng Basha 
 
Basha ngôi làng cuối cùng được dùng súng ở trung quốc
Ngôi làng Basha thu hút rất nhiều khách du lịch đến thăm. Những thanh niên trẻ của làng biểu  diễn các điệu nhảy truyền thống và các thao tác bắn súng thiện xạ 
 
Basha ngôi làng cuối cùng được dùng súng ở trung quốc
 Trẻ con ở làng Basha đã được hướng dẫn về cách sử dụng súng ngay từ khi còn nhỏ 
Basha ngôi làng cuối cùng được dùng súng ở trung quốc
        Người dân ở làng Basha thờ cúng cây như các vị thần. Họ sẽ trồng một cây mới mỗi khi trong làng có đứa trẻ chào đời  
Bạch Điệp (theo Business Insider)