728 x 90

Tín đồ Hindu ‘tắm tiên’ để rửa tội

Tín đồ Hindu ‘tắm tiên’ để rửa tội
Khoảng 8 - 10 triệu tín đồ Hindu đến thành phố Nashik, Ấn Độ để cùng nhau tắm trên sông và rửa tội trong lễ hội Kumbh Mela.
CanhDep.net
Tín đồ hindu tắm tiên để rửa tội

Ngày 13 và 18/9 là hai ngày tắm chính của những người theo đạo  hindu ở Ấn Độ. Các tín đồ này đổ xô về sông Hằng và rửa tội , đây là một phần của lễ hội Kumbh Mela linh thiêng. Năm 2015, lễ hội diễn ra tại Trimbak, Nashik, Ấn Độ. 

Tín đồ hindu tắm tiên để rửa tội

Kumbh Mela là một lễ hội tôn giáo lớn trên thế giới, tổ chức 3 năm một lần và diễn ra ở 4 điểm linh thiêng nhất của Ấn Độ là Prayag, Haridwar, Trimbak (Nashik), Ujjain. 

Tín đồ hindu tắm tiên để rửa tội

Nashik là thành phố đặc biệt vì có hai điểm tắm cho tín đồ Hindu dịp lễ này: sông Godavari và gần đền Trimbakeshwar. Tính theo lịch của lễ hội thì cứ 12 năm sự kiện mới lại tổ chức ở Nashik. 

Tín đồ hindu tắm tiên để rửa tội

Lễ hội Kumbh Mela có nguồn gốc từ thần thoại Hindu, nói về những giọt nước thánh trường sinh rơi xuống các địa điểm tổ chức lễ. 

Tín đồ hindu tắm tiên để rửa tội

Có rất nhiều tín đồ Hindu nước khác cũng hành hương về  ấn độ dịp này để tham gia lễ hội cùng người dân địa phương.

Tín đồ hindu tắm tiên để rửa tội

Sadhus hay "thánh nam" là người sẽ khỏa thân và trang điểm mặt trong lễ hội. Họ nhảy múa và hát ca giữa hàng nghìn tín đồ để kỷ niệm Shahi Snan - nghi lễ tắm hoàng gia. Sau đó Sadhus được các tín đồ khác đưa xuống sông và họ cùng nhau tắm rửa tội.

Tín đồ hindu tắm tiên để rửa tội

Dự tính năm 2015 có khoảng 8 - 10 triệu tín đồ tham gia lễ hội Kumbh Mela.

Xem thêm: Holi - cuộc chiến màu sắc ở Ấn Độ

Hương Chi