728 x 90

48 giờ ở tiểu quốc Dubai

48 giờ ở tiểu quốc Dubai
Tại sao nên đến Dubai ngay bây giờ Có nhiều thứ hơn cả những khách sạn sang trọng và các công trình đang mọc lên chót vót ở Dubai, hãy tìm kiếm ngay trên nền cát của vùng sa mạc cằn cỗi này và...
CanhDep.net

Tại sao nên đến Dubai ngay bây giờ

Có nhiều thứ hơn cả những khách sạn sang trọng và các công trình đang mọc lên chót vót ở Dubai, hãy tìm kiếm ngay trên nền cát của vùng sa mạc cằn cỗi này và bạn sẽ tìm thấy đâu đó tâm hồn của các tiểu vương quốc ả rập .

Nơi lý tưởng để bắt đầu là Dubai Food Festival (dubaifoodfestival.com) – lễ hội ẩm thực Dubai được tổ chức từ ngày 6 - 28 tháng 2. Những chiếc xe bán đồ ăn, nghệ sỹ đường phố, tour ăn tối và các quầy thức ăn Beach Canteen bên bờ biển sẽ biến những ngày nghỉ của bạn trở nên phong phú hơn.

Di chuyển

Dubai nằm ở khu vực trung đông do đó việc di chuyển sẽ thuận lợi khi bạn ở bất cứ nơi đâu với các chuyến bay từ châu Á (Trong đó có Việt Nam với các chuyến bay hàng ngày từ TP.HCM), châu Âu hay Úc. Việc làm visa vào thành phố dubai cũng không quá khó khi chính phủ nước này đang nỗ lực đơn giản hóa các thủ tục giấy tờ nhằm thu hút du khách. Hiện tại bạn đã có thể nộp đơn trên mạng và tự in visa cho mình.  

Sân bay quốc tế nằm cách khoảng 4km về phía đông bắc của trung tâm tiểu quốc và có thể dùng tàu điện ngầm để di chuyển (Metro – www.rta.ae). Tuyến tày điện không người lái dài nhất thế giới khởi hành lúc 5:50am cho đến nửa đêm. Tuyến màu đỏ chạy từ sân bay vào thành phố và dừng tại hầu hết những khách sạn lớn trong khi tuyến màu xanh chạy quanh khu Creek (bờ sông).

Bạn nên mua tấm thẻ NOL có giá 2 AED (12.000đ) và nạp tiền vào tùy theo chặng đường di chuyển từ 1 chặng giá 2,50 AED (30.000đ) đến vé 1 ngày (1day pass) 22 AED (132.000đ). Một chuyến taxi trong trung tâm 20 phút có giá trung bình 40 AED (240.000đ).  

Nằm dọc theo bờ biển vịnh Ả Rập, con đường huyết mạch của Dubai mang tên Sheikh Zayed Road kết nối những quận hiện đại từ DIFC (Trung tâm tài chính quốc tế Dubai), khu trung tâm, vịnh Business với khu phố cổ Bur Dubai và dọc theo Dubai Creek, Deira. Ngoài khơi kia là chuỗi Đảo Cọ và Đảo Thế Giới nhân tạo nổi danh thế giới.

Quầy thông tin dành cho du khách được đặt tại các trung tâm mua sắm (shopping mall) và tại sân bay Terminal One (mở cửa 24 giờ, dubaitourism.ae)

Lưu trú

Khách sạn Four Seasons tại biển Jumeirah (fourseasons .com/dubaijb) là lựa chọn hoàn hảo bởi nét tinh tế và sang trọng trong thiết kế. Những hồ bơi có mái che, phòng nghỉ rộng rãi, spa và quầy bar trên mái hướng về phía vịnh và đô thị Dubai đều được trang trí lộng lẫy. Khách sạn hiện đang có giá khuyến mãi khai trương bắt đầu từ 2224 AED (13,3 triệu đồng) cho phòng đôi.

Tọa lạc tại trung tâm của Dubai, Vida trên đại lộ Mohammed bin Rashid (điện thoại: 00 971 4 428 6888; vida-hotels.com) rất bóng bẩy với 156 phòng khách sạn kèm hồ bơi. Giá phòng đôi từ 1.110 AED (7,1 triệu đồng).

XVA Art Hotel nằm ngay trên đường Al Fahidi phía đông nhà thờ lớn – Grand Mosque (điện thoại: 00 971 4 353 5383; xvahotel.com). Khách sạn có 13 phòng suite nổi bật nhờ những bức tường trắng tinh khôi, khu vườn với quán café cho người ăn chay và một phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại. Phòng đôi có giá từ 900 AED (5,2 triệu đồng) với bữa sáng.

48 giờ ở tiểu quốc dubai
Hai trong số nhiều khách sạn hạng sang ở Dubai Burj Al Arab và – Jumerah Beach Hotel -  Ảnh: listofimages  

Ngày 1

Khám phá quanh thành phố

Thay vì đi thang máy lên toàn nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, xếp hàng và trả 200AED (1,2 triệu VND) bạn có thể chọn đón những cơn gió Ả Rập trên Dubai Creek. Con sông với những chiếc thuyền truyền thống đưa du khách ngang dọc hai bờ với giá 1 AED (6000đ) 1 chiều hoặc thuê nguyên chiếc 50 AED (300.000đ) 1 tiếng.

48 giờ ở tiểu quốc dubai
 

Khu trung tâm Al Quoz với những cửa hàng thời trang, phòng trưng bày nghệ thuật sẽ đưa bạn qua các con phố trong đó có Alserkal Avenue (điện thoại: 00 971 50 556 9797; alserkalavenue.ae). 45 cửa hàng nữa sẽ sớm được mở cửa trong tháng 3 để đón các du khách ngày một đông đang đổ về.

Bữa trưa nhanh gọn

Ghé chân tại Tom & Serg (8) ở Al-Joud Center (điện thoại: 00 971 56 474 6812; tomandserg.com) nơi được tạp chí What’s On bình chọn là điểm tuyệt nhất để lui tới tại Dubai trong số các quán café với menu sữa lắc truyền thống, trà sữa (mở cửa 8am - 4pm từ Chủ nhật đến thứ thứ 5 và 8am -  6pm thứ 6 và thứ 7).

Ngoài ra, quán Bu Qtair trên đường 4D (điện thoại: 00 971 55 705 2130) mang phong cách du mục nhìn ra biển. Món cá chiên/rán cà ri giá 60AED (350.000đ). Bu Qtair mở cửa hàng ngày từ 10.30am đến 3pm và 6.30pm đến đêm.

Sau bữa trưa, ghé qua bảo tàng cổ vật” trên đường số 8 (điện thoại: 00 971 4 347 9935; fakihcollections.com) nơi được ví như “hang động” của Aladdin với vô số các món đồ cổ và đồ tạo tác từ dao găm mỏ khoằm Ả Rập đến trang sức của người Yemini Bedouin hay đèn kiểu Ma-rốc (mở cửa 9am - 8.30pm từ Chủ Nhật đến thứ 5 hàng tuần)

Những ly cocktail trên độ cao có một không hai

Các đồ uống có cồn ở Dubai chỉ được bán tại một số khách sạn và nhà hàng có giấy phép. Những ly cocktail thú vị nhất có lẽ là tại At.mosphere trên tầng 122 của tháp Burj Khalifa (điện thoại: 00 971 4 888 3444; atmosphereburjkhalifa.com). Mất khoảng 56 giây để bạn lên đến độ cao 442m nơi tọa lạc nhà hàng và quầy lounge ấn tượng nhìn ra 360 độ ra xung quanh. Các món đồ uống cũng có giá tương ứng với độ cao từ 80 – 235 AED (464.000 – 1,3 triệu đồng) và bạn đừng quên thử những ly coctail có thành phần như nha đam, nấp truyp và trầm hương.

Bạn cũng nên đặt trước nếu có ý định đến đây bởi hàng dài người xếp hàng rất thường xuyên diễn ra. Giá nhấp nhất khi gọi đồ ăn hay uống để có thể có một chỗ ngồi bên cửa kính là từ 400 AED (2,4 triệu đồng) 1 người và 300 AED (1,7 triệu đồng), tuy vậy bạn sẽ không phải trả phí lên thăm quan tòa tháp và ngắm cảnh từ trên cao.

48 giờ ở tiểu quốc dubai
 không gian bên trong At.mosphere ở độ cao hơn 400m - Ảnh: thesuiteworld

Ăn tối với người bản địa

Dubai có khoảng hơn 5000 nhà hàng nhưng bạn nên một lần thử Frying Pan Adventures (fryingpanadventures.com), do hai hướng dẫn viên là hai chị em rất yêu ẩm thực dẫn đường.

Có nhiều lựa chọn và một trong số đó là “cung đường Tiểu Ấn – Little India trail” với 4 tiếng đồng hồ qua khu Bur Dubai, dừng lại tại những quầy bán thịt gà nướng, sốt cà chua cay, các món nấu trong nồi đất và nước mía. Đây là cách tuyệt với nhất để bạn tìm kiếm một Dubai thực thụ. Giá tour từ 380 AED (2,2 triệu đồng) và bắt đầu từ 6pm.

Ngày 2

Hướng đến sa mạc

Bỏ lại những tòa nhà cao tầng và kính màu, Platinum Heritage (điện thoại: 00 971 4 388 4044; platinum-heritage.com) tổ chức các chuyến đi vào sáng sớm để ngắm thú hoang trên những chiếc Land Rover từ thập niên 1950. Bạn sẽ thấy những chú linh dương sừng kiếm hay linh dương gazen đang thảnh thơi tìm thức ăn. Tiếp theo đó là hành trình cưỡi lạc đà qua những cồn cát và dùng bữa sáng theo kiểu Bedouin. Giá tour từ 495 AED (2,8 triệu đồng) cho người lớn và 395 AED (2,2 triệu đồng) cho trẻ em.

48 giờ ở tiểu quốc dubai
 

Bữa Brunch

Thứ 6 là ngày đặc biệt ở Dubai, bạn có thể dùng bữa sáng muộn hay bữa trưa sớm (brunch) với 4 tiếng đồng hồ trong hương vị nồng nàn mát lạnh của champagne tại Yalumba. Nhà hàng theo phong cách Úc ở Le Meridien (điện thoại: 00 971 4 217 0000; yalumba-dubai.com) có buffet từ 12.30 - 3.30pm. Giá từ 399 AED (2,4 triệu đồng) đã bao gồm champagne uống không giới hạn.

Vào ngày chủ nhật, La Serre tại khách sạn Vida (00 971 4 428 6969; laserre.ae) mở cửa từ trưa đến 3pm là nơi lý tưởng để dùng bữa trưa. Tầng một của nhà hàng phục vụ các món ăn Pháp với nguyên liệu tươi ngon trong khi tầng trệt cho ra lò những chiếc bánh sừng bò, bánh ngọt và bánh mì ổ dài thơm lừng.

Thong dong trên các tuyến đường  

Những điểm đến chính tại khu trung tâm Dubai như Dubai Chiếc xe bus màu đỏ hai tầng sẽ đưa du khách qua Dubai Mall, Burj Khalifa và khu nhà hát Opera với giá 20 AED (120.000VND) cho vé nguyên ngày. Xe khởi hành từ khách sạn Address và dừng tại khu Old Town Island.

Thích một chút phóng khoáng, hãy thuê một chiếc xe máy tại bykystations.com (có rất nhiều trạm nhận và trả xe) với giá 30 AED (180.000VND)/3 tiếng.

Jumeirah Corniche, cung đường dành cho người đi xe đạp hay chạy bộ dọc theo bờ biển từ khách sạn Burj Al Arab đến Dubai Marine Beach Resort gần thánh đường Jumeirah cũng đã đi vào hoạt động.

Buổi chiều văn hóa

Tìm hiểu về niềm tin và Hồi giáo tại trung tâm Sheikh Mohammed bin Rashid nằm tại số 26 trên đường Al Mussallah(điện thoại: 00 971 4 353 6666; cultures.ae). Mở cửa từ 9am – 5pm Chủ nhật đến thứ 5 hàng tuần và 9am – 1pm Thứ 7. Các tour có giá từ 65 AED (377.000VND) gồm chuyến đi thăm thánh đường, cà phê và chà là.

Trải nghiệm đắt tiền và cũng đáng giá không kém là một chuyến du hành bằng máy bay trực thăng của HeliDubai (điện thoại: 00 971 4 208 14 55; helidubai.com) như kiểu điệp viên 007 James Bond để ghi lại hình ảnh của đảo cọ, tháp Burj Khalifa và khách sạn được mệnh danh 7 sao hình cánh buồm Burj Al Arab từ trên cao. Trực thăng cất cánh tại Festival City và có giá 895 AED (5,2 triệu VND).

 

 

48 giờ ở tiểu quốc dubai
Trải nghiệm bầu trời Dubai trên những chiếc trực thăng sẽ cho bạn những góc nhìn tuyệt vời về đô thị bên dưới - Ảnh: helicoptertourdubai 

An Nam