728 x 90

15 điểm đến bạn nên ghé thăm khi du lịch xứ Hàn

15 điểm đến bạn nên ghé thăm khi du lịch xứ Hàn
1. Đỉnh núi mặt trời mọc Seongsan  Ngọn núi này được hình thành do sự phun trào của núi lửa trên đảo Jeju cách đây 5.000 năm và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đỉnh núi Seongsan...
CanhDep.net
1. Đỉnh núi mặt trời mọc Seongsan 
15 điểm đến bạn nên ghé thăm khi du lịch xứ hàn
Ngọn núi này được hình thành do sự phun trào của núi lửa trên đảo Jeju cách đây 5.000 năm và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đỉnh núi Seongsan nổi tiếng với nhiều loại cây cỏ quý hiếm và phong cảnh hùng vĩ khi mặt trời mọc. Người ta sẽ phải đi bộ mất khoảng 30m để lên đến đỉnh núi và chiêm ngưỡng khoảnh khắc bình minh đẹp lộng lẫy. 
2. Đỉnh Chunwang trên núi Jiri
 15 điểm đến bạn nên ghé thăm khi du lịch xứ hàn
Đỉnh Chungwang trên núi Jiri là đỉnh núi cao thứ hai ở Hàn Quốc, với độ cao lên tới 1.915m, chính vì vậy đây là mục tiêu chinh phục ưa thích của những người thích leo núi. Sau chặng đường dài vất vả để chinh phục du khách sẽ được nhìn toàn cảnh thiên nhiên tươi đẹp xung quanh ngọn núi, hít thở bầu không khí trong lành, và uống nước suối nguồn mát lạnh. 
3. Vườn Yên Tĩnh
 15 điểm đến bạn nên ghé thăm khi du lịch xứ hàn
Vườn yên tĩnh nằm ở tỉnh Gyeonggi-do được thiết kế rất xinh đẹp và hài hòa bởi một người thợ làm vườn chuyên nghiệp, nổi tiếng.  Khu vườn có có 5.000 loài thực vật với hơn 20 chủ đề khác nhau. Vào buổi tối vườn yên tĩnh cũng không bị mất đi vẻ đẹp của mình do được chiếu sáng với 6 triệu bóng đèn LED. 
Vào các ngày có trình diễn ánh sáng, vườn mở cửa từ 9:00 đến 21:00 trong tuần và 9:00 đến 22:00 cuối tuần. Giá vé vào của dao động từ  8.000KRW cho các ngày cuối tuần và 7.000KRW trong tuần (~130.000 đến 150.000 đồng).
4. Lễ hội đèn lồng hoa sen ở chùa Samgwang
 15 điểm đến bạn nên ghé thăm khi du lịch xứ hàn
Lễ hội này thường được tổ chức thường niên tại ngôi chùa Samgwang - Busan vào dịp ngày sinh của Đức Phật. Vào dịp này, toàn bộ ngôi chùa sẽ được trang hoàng với vô số những đèn lồng hoa sen, đủ hình dáng.
5.  Đỉnh Khủng Long, núi Seorak 
 15 điểm đến bạn nên ghé thăm khi du lịch xứ hàn
Tên gọi đặc biệt của ngọn núi bắt nguồn từ hình dạng của đỉnh núi giống như những chiếc sừng của con khủng long. Với độ cao 1.200m, đỉnh núi này cũng là điểm leo núi yêu thích của người dân Hàn Quốc. Từ đỉnh núi du khách có thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp của dãy núi Seeorak. 
6. Đảo Udo 
 15 điểm đến bạn nên ghé thăm khi du lịch xứ hàn
Nếu đã đến đảo Jeju, du khách chắc chắn nên ghé thăm hòn đảo láng giềng Udo, chỉ cách Jeju 15 phút đi tàu. 
Cách Jeju chưa đầy 15 phút, đảo Udo nằm trong danh sách những địa điểm phải đến khi bạn ghé thăm Jeju. Hòn đảo có rất nhiều điểm vui chơi thú vị như đi bộ theo con đường Olle, dạo quanh bờ biển trên chiếc scooter, du ngoạn dưới đáy biển hoặc câu cá.
7. Chùa Haeinsa
15 điểm đến bạn nên ghé thăm khi du lịch xứ hàn
Đây là ngôi chùa Phật giáo còn nguyên vẹn lâu đời nhất trên thế giới, đây cũng là nơi lưu giữ những bộ tàng kinh quan trọng trong suốt hơn 1200 năm qua. Chùa Haeinsa còn lưu giữ bức tượng phật bằng gỗ cổ nhất hàn quốc và một di sản văn hoá thế giới UNESCO, Janggyeong Panjeon (Bát Vạn Đại Tàng Kinh - nơi lưu giữ những bộ kinh Phật cổ).
8. Vườn tre Damyang 
15 điểm đến bạn nên ghé thăm khi du lịch xứ hàn
Rừng tre Juknokwon nằm ở Damyang, phía Nam đất nước Hàn Quốc. Những cây tre trong rừng rất cao và mọc dày đặc, xen kẽ nhau, hầu như không để ánh nắng lọt vào, vì vậy không khí trong rừng lúc nào cũng mát mẻ, thư thái. Nếu nhìn cẩn thận qua những tán cây, thỉnh thoảng du khách sẽ bắt gặp những bàn thưởng trà để nhấm nháp một loại trà thơm ngon với tên gọi Jukno. 
9. Nông trường trà ở Boseong 
 15 điểm đến bạn nên ghé thăm khi du lịch xứ hàn
Đây là nơi cung cấp 40% nhu cầu chè của người Hàn Quốc, đây cũng là địa điểm đã từng xuất hiện trên rất nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng của "xứ củ sâm". Cảnh quan tuyệt đẹp cũng là một trong những sức hút khó cưỡng đối với khách du lịch. Ngoài ra, du khách có thể tham gia vào lễ hội trà xanh diễn ra vào tháng Năm hàng năm. 
10.  Đường quê ở đảo Cheongsando
 15 điểm đến bạn nên ghé thăm khi du lịch xứ hàn
Con đường nhỏ ở miền quê này tạo ra rất nhiều “cái nhất” –  là “Con đường Chậm” đầu tiên của thế giới trong “Thành phố Chậm” đầu tiên của châu á . Khi đến đây, bước chân du khách tự nhiên sẽ chậm lại để ngả vào sự thanh bình của hòn đảo. Bên cạnh đó khung cảnh hoa cải dầu vào mùa xuân và hoa cúc tây vào mùa thu nở rộ sau những bờ tường đá mộc mạc chắc chắn sẽ khiến du khách choáng ngợp bởi vẻ đẹp giản dị, yên bình.
11. Ruộng bậc thang ở Hamyang
15 điểm đến bạn nên ghé thăm khi du lịch xứ hàn
Ruộng bậc thang này được tạo nên bởi những người dân sống trong ngôi làng nhỏ này nằm dưới chân núi Jiri. Vào mùa xuân, nước trong ruộng phản chiếu màu xanh óng ảnh của bầu trời, còn mùa thu cây lúa lớn lên với những hạt vàng bóng bảy, tạo nên một khung cảnh vô cùng xinh đẹp của miền quê Hàn Quốc.
12. Vườn hoa anh túc ở núi Simhak, Paju 
 15 điểm đến bạn nên ghé thăm khi du lịch xứ hàn
Vườn hoa anh túc ở núi Simhak là một trong số ít những nơi  bạn có thể nhìn thấy hoa anh túc, chính quyền địa phương cũng tổ chức lễ hội hoa anh túc vào tháng Sáu hàng năm.
13. Lễ hội hoa đỗ quyên ở núi Hwangmae
15 điểm đến bạn nên ghé thăm khi du lịch xứ hàn
Biển hoa đỗ quyên ở núi Hwangmae chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua của những người yêu cái đẹp. Mỗi mùa xuân về, cả ngọn núi lại được bao phủ bởi khung cảnh tuyệt đẹp khi hàng ngàn bông hoa đua nhau khoe sắc. Lễ hội hoa đỗ quyên bắt đầu vào đầu tháng Năm và kéo dài trong hai tuần. Du khách nên đến vào lúc rạng đông để chụp được những khoảnh khắc đẹp nhất.
14. Làng truyền thống Yangdon
15 điểm đến bạn nên ghé thăm khi du lịch xứ hàn
Kiến trúc và những giá trị văn hóa của ngôi làng này vẫn còn được giữ nguyên vẹn từ thời Chosun đến tận ngày nay. Đây là một trong những di sản thế giới được UNESCO công nhận của Hàn Quốc. Làng truyền thống Yangdon đã từng đón những vị khách nổi tiếng như Thái tử Charles và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon.
15. Đảo Nami 
15 điểm đến bạn nên ghé thăm khi du lịch xứ hàn
Đây là bối cảnh quan trọng đã từng xuất hiện trong  bộ phim truyền hình "Bản tình ca mùa đông" nổi tiếng, chính vì vậy hòn đảo là nơi không thể bỏ qua khi đến thăm Hàn Quốc. Du khách sẽ được đi dạo trên con đường có hai hàng cây tùng bách lãng mạn, hoặc để xem nơi mà Bae Yong Joon và Choi Ji Woo đã từng xuất hiện và ghé thăm những di tích lịch sử quan trọng trên đảo. 
Theo Depplus