728 x 90

Vườn quốc gia Phong Nha được vinh danh di sản thế giới lần hai

Vườn quốc gia Phong Nha được vinh danh di sản thế giới lần hai
Với hai tiêu chí đa dạng sinh học và hệ sinh thái, Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) lần thứ hai được vinh danh là di sản thế giới. 
CanhDep.net
Vườn quốc gia phong nha được vinh danh di sản thế giới lần hai

Đại diện UNESCO trao bằng vinh danh di sản cho Việt Nam. Ảnh: Hoàng Táo

Tối 14/8, tại TP Đồng Hới, tỉnh quảng bình làm lễ đón nhận bằng của UNSECO ghi danh Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới lần thứ hai. Hàng trăm đại biểu cùng hàng nghìn người dân Quảng Bình đã tham dự buổi lễ.

Bà Katherine Muller Marin, Trưởng văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam, đã trao bằng ghi danh di sản lần thứ hai đối với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho Việt Nam và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Bình cũng như Chính phủ Việt Nam trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản Phong Nha.

"Vườn quốc gia Phong Nha đang chào đón lượng khách du lịch ngày càng tăng, hơn bao giờ hết cần phải nâng cao kỹ năng quản lý cho chính quyền địa phương, đồng thời tăng ý thức của du khách để hưởng lợi di sản một cách lâu dài, bền vững", bà Muller nhấn mạnh và đề xuất việc liên kết với Vườn quốc gia Hin Nậm Nô sát biên giới Việt - Lào để hình thành quần thể đá vôi lớn nhất thế giới.

Cũng dịp này, tỉnh Quảng Bình khai trương Tuần lễ du lịch hang động Quảng Bình lần thứ ba, kéo dài từ nay đến hết 20/8.

Trước đó ngày 3/7, tại kỳ họp lần thứ 39 tại Bonn (Đức), với sự nhất trí hoàn toàn của các quốc gia thành viên Ủy ban di sản thế giới, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được UNESCO lần thứ hai ghi danh vào danh sách di sản thiên nhiên thế giới.

Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh ở hai tiêu chí, gồm: "là ví dụ nổi bật đại diện cho các tiến trình sinh thái trong sự tiến hóa và phát triển của các hệ sinh thái trên cạn", và "sở hữu môi trường sống tự nhiên có ý nghĩa nhất đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học", trở thành vườn quốc gia thứ ba châu Á và đầu tiên trong khu vực đạt 3 trên 4 tiêu chí.

Năm 2003, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng lần đầu được vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí "giá trị ngoại hạng về địa chất địa mạo". Vườn quốc gia này rộng hơn 120.000 ha, có hơn 300 hang động lớn nhỏ, trong đó có hang Sơn Đoòng lớn nhất thế giới. Hiện, chỉ số ít hang động được đưa vào khai thác du lịch, phục vụ phát triển kinh tế địa phương, mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách.

Tuần lễ hang động ở Quảng Bình diễn ra với nhiều sự kiện sôi nổi như khám phá Xuyên Sơn Hồ và chinh phục 4,5 km động Phong Nha, xuyên 6 km trong hang Tối, đua thuyền kayak trên sông Chày, chinh phục cầu mạo hiểm, thi leo núi ở cửa hang Tối, biểu diễn huyền thoại Phong Nha trên mặt nước ở cửa động…

Hoàng Táo