728 x 90

Tháp Eiffel phải đóng cửa vì đình công

Tháp Eiffel phải đóng cửa vì đình công
Chính quyền Paris đang phải đối mặt với việc sẽ mất khoản doanh thu 410.000 USD tiền bán vé tham quan tháp Eiffel, biểu tượng nổi tiếng của thành phố.
CanhDep.net

Do cuộc đình công mới xảy ra vào ngày 9/4, hàng loạt nhân viên làm việc ở tháp eiffel đồng loạt nghỉ việc khiến điểm du lịch này phải đóng cửa, ngừng bán vé cho khách tham quan. Sự cố xảy ra một ngày sau khi nhân viên không lưu tại sân bay pháp đình công nhằm phản đối kế hoạch thắt lưng buộc bụng từ chính phủ.

Tháp eiffel phải đóng cửa vì đình công

Tháp Eiffel là một trong những điểm đến nổi tiếng, thu hút nhiều du khách nhất thế giới tại Paris. Ảnh: Aehistory.

Trung bình mỗi ngày có 25.000 lượt khách lên tháp với giá vé 15,5 euro (gần 360.000 đồng). Việc đóng cửa điểm du lịch mệnh danh là biểu tượng của paris này sẽ khiến chính quyền mất đi số tiền khoảng 410.000 USD. Điều này còn chưa tính đến số tiền du khách dùng để mua đồ ăn, thức uống và quà lưu niệm.

Tháp đóng cửa đến 18h (giờ địa phương) và có khoảng hàng chục nghìn người xuống đường tuần hành ở Paris vào cuối ngày hôm đó.

Những điều bất ngờ về tháp Eiffel

Anh Minh (theo Ruptly)