728 x 90

Tàu lửa tăng chuyến, giảm giá vé dịp lễ 30/4

Tàu lửa tăng chuyến, giảm giá vé dịp lễ 30/4
Đường sắt Việt Nam sẽ tăng 90 chuyến tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4, đồng thời giảm giá vé trên nhiều đoàn tàu.
CanhDep.net

Theo kế hoạch phục vụ dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa được Tổng công ty đường sắt Việt Nam công bố, ngoài các đoàn tàu chạy hằng ngày, trên tuyến Bắc - Nam (Hà Nội - Sài Gòn) sẽ chạy thêm 84 chuyến và 6 chuyến trên các tuyến khác.

Cụ thể, sẽ tăng cường tàu và nối thêm toa vào các tàu chính. Ở phía bắc gồm các tuyến từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Đồng Hới (Quảng Bình), Vinh (Nghệ An), Hải Phòng, Lào Cai, Đồng Đăng; Gia Lâm - Quán Triều; Vinh - Đồng Hới; Đồng Hới - Huế. Phía nam gồm các tuyến từ Sài Gòn đi Quy Nhơn (Bình Định), Nha Trang (Khánh Hòa), Phan Thiết (Bình Thuận).

Tàu lửa tăng chuyến giảm giá vé dịp lễ 304

90 chuyến tàu sẽ được tăng cường để phục vụ người dân đi lại trong dịp lễ 30/4. Ảnh: H.C.

Công ty vận tải đường sắt Hà Nội cũng thực hiện giảm giá cho các đoàn tàu khách SE7/8, SE21/22, SE25/26, áp dụng từ 24/3 đến 20/4 và ngày 5-20/5. Trên tàu SE5/6 (Hà Nội - Sài Gòn), SE19/20 (Hà Nội - Đà Nẵng), NA1/2 (Hà Nội - Vinh) sẽ dành một toa ngồi cứng để bán vé giảm 20% so với quy định.

Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn giảm giá vé trên các đoàn tàu khách SE7/8, SE21/22, SE25/26, từ 24/3 đến 20/4 và ngày 4-20/5. Tàu SE7/8 (Hà Nội - Sài Gòn) dành một toa ngồi cứng để bán vé giảm giá 20% với cự ly vận chuyển trên 750 km đối với tàu SE7, trên 800 km với tàu SE8. Tàu SE21/22 (Huế - Sài Gòn) cũng dành một toa ngồi cứng cho loại vé giảm giá tương tự ở cự ly trên 750 km.

Trong khi đó, bến xe Miền Đông dự báo lượng vận chuyển năm nay sẽ tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước, lượng khách tập trung chủ yếu vào các tuyến trung bình ngắn và các khu vui chơi giải trí từ thành phố Đà Nẵng, Khu vực Tây Nguyên trở vào phía Nam; khu vực Miền Tây và nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...

Theo lãnh đạo bến xe lớn nhất TP HCM, mức phụ thu giá vé để bù chiều chạy rỗng sẽ không quá 40%. Thời gian doanh nghiệp vận tải được tính phụ thu từ 26 đến 30/4. Lượng khách qua bến sẽ tăng cao trong các ngày cao điểm 27-29/4. Có hơn 1.000 chuyến được tăng cường ở những ngày này.

Hữu Nguyên