728 x 90

‘Tận mục sở thị’ quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở Royal Selangor

‘Tận mục sở thị’ quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở Royal Selangor
Vào năm 1885, Royal Selangor được thành lập bởi một nghệ nhân người Hoa có tên Yoon Koon.  Với lịch sử gần 130 năm thăng trầm, Royal Selangor hiện là tên tuổi hàng đầu thế giới về các sản phẩm...
CanhDep.net

Vào năm 1885, royal selangor được thành lập bởi một nghệ nhân người Hoa có tên Yoon Koon.  Với lịch sử gần 130 năm thăng trầm, Royal Selangor hiện là tên tuổi hàng đầu thế giới về các sản phẩm thủ công được chế tác tinh xảo từ hợp kim thiếc, đồng, antimon.

Trong khuôn viên rộng gần 4.000m2 cùng đội ngũ thợ thủ công lành nghề, Royal Selangor là một nhà máy sản xuất đồ thiết tinh tế lớn nhất thế giới, từng đạt nhiều giải thưởng lớn và hiện có chi nhánh có mặt trên 20 quốc gia.

Đến đây, du khách sẽ được hiểu cặn kẽ về quá khứ vàng son hơn trăm năm về trước, khi Royal Selangor thành lập cùng mối liên hệ mật thiết với lịch sử Malaysia, cho tới ngày nay, trở thành nhà sản xuất đồ dùng thiếc lớn nhất thế giới và đang mở rộng sang vàng và bạc.

Mỗi câu chuyện đều có mở đầu, và khởi đầu của Royal Selangor diễn ra cùng thời điểm với sự phát triển vượt trội của ngành khai thác thiếc ở Bán đảo Malay vào những năm 1800. Các vật dụng bằng thiếc truyền thống cũng như mẫu vật cổ từ khắp nơi trên thế giới được trưng bày tại Bảo tàng đồ thiếc, đặc biệt là các mẫu tiền cổ bằng thiếc.

tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor

Ngay lối vào tòa nhà là vại bia làm bằng hợp kim thiếc đạt kỷ lục lớn nhất thế giới với chiều cao 1987m và nặng 1557kg - Ảnh: Du khách đang chụp hình lưu niệm

tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
Tiếp theo, bạn sẽ được hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử của  Selango gắn liền lịch sử hình thành của bán đảo Malay
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
 Hướng dẫn viên có tiếng Anh, Trung, Nhật và bản địa Malaysia
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
 Những cổ vật làm từ thiếc gắn liền với thương hiệu Selangor
 
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
Hiện nay, trung tâm đón hàng trăm khách trong nước lẫn quốc tế đến tham quan mỗi ngày.  - Ảnh: Một nhóm học sinh Malaysia đang đi tham quan
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
Một người thợ nữ đang dùng búa sáng tạo hoa văn trên sản phẩm 
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
Dây chuyền sản xuất quy mô 
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
Những người thợ thủ công đang miệt mài làm công việc của mình theo quy trình từ đúc, đánh bóng, hàn, dập khuôn,...
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
Và những thành phẩm từ bàn tay khéo léo của họ. Mỗi sản phẩm đều không giống nhau do làm thủ công
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
Dấu tay tri ân những người thợ đã gắn bó với nhà máy trong suốt 130 năm qua
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
 Và đây, những sản phẩm trang trí, đồ dùng, quà tặng rất tinh xảo 
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
 Không gian trưng bày sang trọng và chia thành từng khu vực riêng để khách dễ tham quan
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
 Những bộ đồ dùng cho bàn ăn tinh tế và sang trọng
Một số hình ảnh sản phẩm tinh xảo làm từ thiếc ở Royal Selangor
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor

tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor

tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
 
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
 
 
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
 
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
 
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
 
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
 
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
 
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
 
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
 
tận mục sở thị quy trình sản xuất đồ xa xỉ từ thiếc ở royal selangor
 

Có thể bạn quan tâm:
Hoạt động

Royal Selangor mở cửa từ 9g sáng đến 17g chiều. Đến đây bạn không cần đặt lịch trước trừ khi đăng ký tham gia các hoạt động học làm đồ thiếc School of Hard Knocks và The Foundry (được hướng dẫn để tự tay làm sản phẩm mình yêu thích và mang về, chi phí khoảng 60RM (400.000đ) cho Shool of Hard Knocks và 150RM (1.000.000Đ) cho buổi The Foundry. 

Đi lại

Trung tâm Tham quan Royal Selangor cách trung tâm Kuala Lumpur khoảng 20 phút lái xe hoặc bạn có thể đi tàu điện tuyến PUTRA LRT và xuống tại trạm Wangsa Maju.

Ngoài ra, có rất nhiều khách sạn có dịch vụ đưa đón miễn phí đến Trung tâm Tham quan Royal Selangor. 

Tại Royal Selangor, có các hướng dẫn viên thông thạo nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, Malay, Phổ thông (Trung Quốc), và tiếng Nhật.

Địa chỉ: 4, Jalan Usahawan 6, Setapak Jaya, 53300 Kuala Lumpur.

Điện thoại: +603 4145 6122

Website: www.royalselangorvisitorcentre.com
Trung tâm Tham quan Royal Selangor từng đạt nhiều giải thưởng du lịch uy tín của Malaysia như: Điểm tham quan du lịch thu hút du khách nhất Malaysia năm 2004, hạng mục điểm đến du lịch mang bản sắc dân tộc hoặc di sản; đồng thời đoạt Giải thưởng Hiệp hội Du lịch ASEAN 2005 cho hạng mục Điểm du lịch mới xuất sắc nhất ASEAN
  Nhật Hạ