728 x 90

Những chốn ăn chơi và mua sắm cho quý ông khi du lịch Tokyo

Những chốn ăn chơi và mua sắm cho quý ông khi du lịch Tokyo
Orchid Bar   Khách sạn Okura do kiến trúc sư Yoshiro Taniguchi thực hiện đã chính thức đi vào hoạt động từ năm 1962. Sau đó...
CanhDep.net
Orchid Bar
Những chốn ăn chơi và mua sắm cho quý ông khi du lịch tokyo
 
Khách sạn Okura do kiến trúc sư Yoshiro Taniguchi thực hiện đã chính thức đi vào hoạt động từ năm 1962. Sau đó nó mau chóng trở thành biểu tượng giàu sang của Nhật Bản và vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ. Điểm thu hút nhất ở Okura chính là quán bar Orchid mang dấu ấn lịch sử một thời. Vẫn là những mái thấp, chỉ có 15 ghế ngồi kiểu nhưng nó vẫn đủ gợi nhớ về một thời xa xưa hưng thịnh của Nhật Bản. Những quý ông thường ghé lại đây để tự thưởng cho mình những loại rượu mạnh hảo hạng có giá 20 đô la cho 1 ly.
Sushi Nakamura
Những chốn ăn chơi và mua sắm cho quý ông khi du lịch tokyo
 
Nằm trên quận Roppongi đông đúc,sống động và náo nhiệt, Sushi Nakamura lại khá yên tĩnh cho một nơi thưởng thức sushi hảo hạng ở Tokyo. Nhà hàng này phong phú với các loại sushi hoặc sashimi với nước sốt chanh, cơm với món cá thu mặn.Đến sushi Nakamura khách sẽ cảm nhận được không khí của tokyo và cuộc sống thường ngày của người dân Nhật Bản. Giá 165 đô la Mỹ trở lên.
Franklin Tailored
Những chốn ăn chơi và mua sắm cho quý ông khi du lịch tokyo
 
Từ những thập niên 60 người Tokyo đã bị ảnh hưởng theo phong cách thời trang American Ivy. Vì thế khắp Tokyo bạn có thể thấy đàn ông ở mọi lứa tuổi đều thích vải sọc nhăn, vải chéo thêu chữ chi ( theo hình xương cá trích) hay sọc nhỏ.
Những chốn ăn chơi và mua sắm cho quý ông khi du lịch tokyo
 
Theo người Nhật Bản, phong cách Ivy cổ điển và không bao giờ lỗi mốt. Ở Tokyo, Franklin Tailored rất nổi tiếng với các trang phục quần áo theo phong cách Ivy. Các bộ veston đến sơ mi đều được làm từ những loại vải sang trọng, đắt tiền. Cho nên nó luôn là địa điểm yêu thích của các quý ông muốn sắm vài bộ quần áo mới.
Caid Mordern Tailoring
Những chốn ăn chơi và mua sắm cho quý ông khi du lịch tokyo
 
Với hai bức ảnh đen trắng biểu tượng của nước Mỹ là Humphrey Bogart và Jack Lemmon, Caid Mordern Tailoring gây sự chú ý cho người mới đến tiệm may lần đầu. Nó khá có tiếng ở Tokyo chuyên may những bộ vest đắt tiền từ khoảng 2 ngàn đến 3 ngàn đô la Mỹ và thường phải mất 1 tháng để hoàn thành.
Bạch Điệp (theo cntraveler)