728 x 90

Người Nhật đóng khố tắm nước lạnh mừng năm mới

Người Nhật đóng khố tắm nước lạnh mừng năm mới
Giữa tiết trời giá rét ngày đầu năm mới, người dân Nhật Bản có một phong tục lạ là chỉ mặc khố tắm nước lạnh ở một số điểm công cộng như công viên hay đền thờ. 
CanhDep.net
Người nhật đóng khố tắm nước lạnh mừng năm mới

năm mới đến người Nhật có phong tục truyền thống  tắm trong bể nước lạnh để làm thanh lọc tâm hồn đồng thời mang tới nhiều may mắn. Những người tham gia đều chỉ mặc trên mình một tấm vải tới công viên hay đền thờ để thực hiện nghi lễ như một cách thức chào đón năm mới.

Người nhật đóng khố tắm nước lạnh mừng năm mới

Trước khi tắm giữa tiết trời giá rét, những người tham gia đều nhảy múa, chạy vòng quanh đền, đứng dưới ánh nắng mặt trời hiếm hoi của mùa lạnh hô lên các câu khẩu hiệu thể hiện tinh thần của mình. 

Người nhật đóng khố tắm nước lạnh mừng năm mới

Bức ảnh chụp tại đền Kanda Myojin Shinto ở Tokyo khi những người tham gia đang trầm mình trong bể nước lạnh vào ngày 10/1.

Người nhật đóng khố tắm nước lạnh mừng năm mới

Một người tham gia nhiệt tình xả nước lạnh lên người tại đền Kanda Myojin Shinto.

Người nhật đóng khố tắm nước lạnh mừng năm mới

Bể nước được bỏ thêm nhiều đá lạnh đặt tại một công viên cạnh đền Teppozu Inari Shinto. Mọi người  đang cầu cho một năm mới nhiều may mắn và sức khỏe.

Người nhật đóng khố tắm nước lạnh mừng năm mới

 Cũng tại Tokyo, ở đền Teppozu Inari Shinto, nhiều du khách và người dân địa phương đang vây quanh bể tắm để theo dõi nghi lễ này.

Người nhật đóng khố tắm nước lạnh mừng năm mới

Để đảm bảo nước lạnh thì các học sinh trung học vừa trầm mình trong bể nước vừa giữ theo một cục đá lớn.

Người nhật đóng khố tắm nước lạnh mừng năm mới

Năm nay khoảng 100 người tham gia đóng khố tắm nước lạnh ở đềnTeppozu Inari Shinto, còn tại đền Kanda Myojin Shinto có 36 người. 

Xem thêm: Những phong tục kỳ lạ ở nhật bản

Hương Chi