728 x 90

Lưu trú trên đảo Lý Sơn

Lưu trú trên đảo Lý Sơn
Khách sạn, nhà nghỉ ở Lý Sơn có khá nhiều sự lựa chọn cho bạn. Tuy nhiên, nếu đến Lý Sơn vào mùa hè, việc “cháy” phòng có thể xảy ra, vì vậy bạn cần lưu ý. Nhà nghỉ ở cảng Sa Kỳ: - Gần...
CanhDep.net
Khách sạn, nhà nghỉ ở Lý Sơn có khá nhiều sự lựa chọn cho bạn. Tuy nhiên, nếu đến Lý Sơn vào mùa hè, việc “cháy” phòng có thể xảy ra, vì vậy bạn cần lưu ý.

Nhà nghỉ ở cảng Sa Kỳ:

- Gần cảng Sa Kỳ có nhà nghỉ Hương Biển với 5 phòng dạng nhà nghỉ đơn giản để mọi người nghỉ đêm chờ tàu. Có thể chứa được khoảng 15 người và giá là 50.000đ/người. Tuy nhiên, thi thoảng họ hay đòi giá 60.000đ hay 70.000đ, bạn chỉ nên trả 50.000đ/người.

- Một lựa chọn khác là nhà nghỉ Phương Đông (gần ngay Hương Biển) với 5 phòng và giá mỗi phòng thường vào khoảng 120.000đ. Tuy nhiên, bạn nên trả giá xuống 100.000đ vì với kiểu phòng như vậy thì giá 100.000đ là hợp lý.

Lưu trú trên đảo lý sơn
     Du khách có thể book phòng trước tại các nhà nghỉ đơn giản để nghỉ đêm chờ tàu.

- Nếu không ưng ý với nhà nghỉ ở khu vực cảng Sa Kỳ, bạn có thể bắt taxi, xe ôm ra khu bãi biển Mỹ Khê cách cảng 7 km để nghỉ ngơi với tiện nghi khang trang hơn. Ở đây, ăn nghỉ thuận lợi hơn, nhưng giá cũng đắt hơn đôi chút. Ở Mỹ Khê có vài nhà nghỉ bình dân, một khách sạn tên là Hoàng Sa và một nhà khách Mỹ Khê 3 sao. Nhà khách thì phòng đơn có giá khoảng 300.000đ, phòng đôi 450.000đ. Khách sạn Hoàng Sa có giá phòng đơn là 250.000đ, phòng đôi 350.000đ. Các nhà nghỉ bình dân giá cũng tầm 200.000đ/phòng đơn và có nơi rẻ hơn đôi chút.

Nhà nghỉ ở đảo Lý Sơn:

- Gần trung tâm cảng Lý Sơn là nơi tập trung đông khách sạn nhất như nhà nghỉ Hoa Biển, khách sạn Lý Sơn... Khách sạn Central Lý Sơn mới hoạt động nằm ngay đối diện cảng, có quán cà phê và nhà hàng với tầm nhìn khá đẹp cũng là sự lựa chọn lý tưởng. Mức giá các khách sạn ở quanh khu vực trung tâm thường dao động khoảng 250.000đ – 1.000.000đ/phòng/đêm tùy theo quy mô của khách sạn, nhà nghỉ. Ngoài ra, xung quanh khách sạn Lý Sơn cũng có một vài nhà nghỉ nhỏ giá rất rẻ. Giá tầm 200.000đ -> 250.000đ/phòng/đêm.

Lưu trú trên đảo lý sơn
Khách sạn Central Lý Sơn có quán cà phê và nhà hàng với tầm nhìn khá đẹp cũng là sự lựa chọn lý tưởng

- Nếu muốn ở gần các điểm tham quan du lịch Lý Sơn, bạn có thể chọn khách sạn xa trung tâm một chút. Khách sạn Song Bình, ở thôn Đông, xã An Hải là gợi ý cho bạn. Khách sạn này cũng mới hoạt động nên khá sạch sẽ, mát mẻ và có xe đưa đón bạn từ cảng về. Đặc biệt, khách sạn này rất gần với núi Thới Lới, hang Câu, ngọn hải đăng Lý Sơn nên bạn có thể đi bộ tới các điểm du lịch này. Mức giá từ 300.000đ – 400.000đ/phòng/đêm.

- Bạn cũng có thể lựa chọn homestay vì ở đây hình thức này khá phổ biến. Ưu điểm của homestay là giá rẻ chỉ từ 50.000đ – 100.000đ/người, có thể nhờ chủ nhà là người dân bản địa chỉ dẫn cho đường đi lại, các dịch vụ và địa điểm ăn uống, vui chơi. Tuy nhiên, khi ở homestay cũng có một vài nhược điểm như: bất tiện, mất an toàn vì thỉnh thoảng vẫn có một vài vụ bị trộm tiền bạc và đồ dùng giữa các khách nghỉ cùng với nhau.

Lưu trú trên đảo lý sơn
Homestay chị Thuần là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn khi lưu trú tại đảo Lý Sơn.

- Đối với một số du khách thích “bụi” thì họ hoàn toàn không cần phải thuê khách sạn hay nhà nghỉ mà dựng lều ngay trên các hòn đảo nhỏ để cùng nhau trải nghiệm đúng chất cảm giác khám phá vùng đất hoang sơ. Nếu bạn đi du lịch bụi cùng với bạn bè thì đây cũng là một gợi ý mà bạn nên cân nhắc, vì sẽ tiết kiệm được chi phí và góp phần tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp hơn cho bạn.

Lưu trú trên đảo lý sơn
         Hoặc là bạn cùng bạn bè dừng lều gần bờ biển để gần gũi với thiên nhiên hơn…