728 x 90

Kì lạ nhà thờ được trang trí bởi hơn 70.000 bộ xương người

Kì lạ nhà thờ được trang trí bởi hơn 70.000 bộ xương người
Tại Cộng hòa Séc, một nhà thờ được trang hoàng bằng hơn 70.000 bộ xương người luôn thu hút sự chú ý của du khách từ nhiều năm nay. Từ năm 1870, anh thợ mộc František Rint đã bắt đầu trang trí...
CanhDep.net
Tại Cộng hòa Séc, một nhà thờ được trang hoàng bằng hơn 70.000 bộ xương người luôn thu hút sự chú ý của du khách từ nhiều năm nay.

Kì lạ nhà thờ được trang trí bởi hơn 70000 bộ xương người
Từ năm 1870, anh thợ mộc František Rint đã bắt đầu trang trí nhà thờ Sedlec Ossuary ở ngoại ô thành phố Kutna Hora, Cộng Hòa Séc bằng hơn 70.000 bộ xương người. (Ảnh: Internet)

Kì lạ nhà thờ được trang trí bởi hơn 70000 bộ xương người
Đây đa số là hài cốt của những người là nạn nhân của nạn dịch hạch hoành hành tại đất nước này vào năm 1318. (Ảnh: Internet)

Kì lạ nhà thờ được trang trí bởi hơn 70000 bộ xương người
Điểm nổi bật nhất của nhà thờ là bộ đèn chùm được làm từ xương người đặt ở giữa lễ đường. (Ảnh: Internet)

Kì lạ nhà thờ được trang trí bởi hơn 70000 bộ xương người
Tác phẩm nghệ thuật phỏng theo biểu tượng huy hiệu của gia đình Schwarzenberg nổi tiếng cũng được làm bằng xương người. (Ảnh: Internet)

Kì lạ nhà thờ được trang trí bởi hơn 70000 bộ xương người
Ban đầu, vốn dĩ những nạn nhân này được chôn ở nghĩa địa nhà thờ vào cuối thế kỉ 15. Sau đó, nghĩa địa này bị buộc phải giải tỏa nên những bộ xương được khai quật và sử dụng trang hoàng nhà thờ cho đến nay. (Ảnh: Internet)

Kì lạ nhà thờ được trang trí bởi hơn 70000 bộ xương người
Một góc của nhà thờ. (Ảnh: Internet)

Kì lạ nhà thờ được trang trí bởi hơn 70000 bộ xương người
Nhà thờ Sedlec Ossuary thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách hàng năm chính nhờ sự độc đáo trong cách trang trí này. (Ảnh: Internet)

Kì lạ nhà thờ được trang trí bởi hơn 70000 bộ xương người
Tháng 7/2008, nhà thờ xương người Sedlec Ossuary được Unesco đưa vào danh sách Di sản văn hóa thế giới.(Ảnh: Internet)