728 x 90

Khiếp sợ cảnh những xác chết cứng đơ nằm rải rác trên đồi tuyết

Khiếp sợ cảnh những xác chết cứng đơ nằm rải rác trên đồi tuyết
Sở hữu tên gọi hoa mỹ “Thung lũng cầu vồng” (núi Everest), nhưng địa điểm này luôn khiến nhiều nhà leo núi rùng mình, khiếp sợ. Người ta phát hiện nơi đây có đến 200 thi thể người đã đóng...
CanhDep.net
Sở hữu tên gọi hoa mỹ “Thung lũng cầu vồng” (núi everest ), nhưng địa điểm này luôn khiến nhiều nhà leo núi rùng mình, khiếp sợ.

Người ta phát hiện nơi đây có đến 200 thi thể người đã đóng băng từ nhiều năm qua.

“Thung lũng cầu vồng” là địa điểm nằm trên ngọn núi Northeast Ridge Route và cũng là đường dẫn lên Everest.

Dù có tên gọi đầy hoa mỹ, đây cũng được xem là ác mộng với nhiều người. Nơi đây còn được gọi là “vùng chết”.

Khiếp sợ cảnh những xác chết cứng đơ nằm rải rác trên đồi tuyết

Thung lũng cầu vồng khá gần với đỉnh Everest. Người ta ước tính nơi đây chứa khoảng 200 thi thể các nhà leo núi cơ thể bị đông cứng.

Có đến 200 thi thể của các nhà leo núi được phát hiện tại nơi này. Nhiều thi thể bị đóng băng cứng đơ. Có thi thể vẫn còn mặc trên mình đầy đủ các dụng cụ leo núi.

Nhiều thi thể bị chết cứng tại đây từ hàng chục năm và biến thành xác ướp trên nền tuyết lạnh giá.

Khiếp sợ cảnh những xác chết cứng đơ nằm rải rác trên đồi tuyết

Một trong những thi thể đã nằm tại đây từ hàng chục năm

Khi đi qua đây, nhiều nhà leo núi thế hệ sau thường ngồi lại để suy ngẫm. Rồi cũng có người chọn quay trở về mặt đất, để tránh rủi ro đến tính mạng.

Khiếp sợ cảnh những xác chết cứng đơ nằm rải rác trên đồi tuyết

 Xác chết này được cho là nhà leo núi người ấn độ Tsewang Paljor. Palijor đã thử thám hiểm một hang động và trở ra khi đã kiệt sức.

Thung lũng cầu vồng này nằm ở độ cao khoảng 8.000m, lượng oxy trong không khí tại đây khá ít, nên khiến cơ thể con người mau chóng suy kiệt và ngã quỵ.

Khiếp sợ cảnh những xác chết cứng đơ nằm rải rác trên đồi tuyết

Bởi vì sự nguy hiểm luôn rình rập, nên nhiều nhà leo núi buộc phải ký vào bản cam kết. Nếu họ qua đời giữa đường, thì cho phép hướng dẫn viên được bỏ lại thi thể.

Tin Update
  • 17/05/15 14:16 Tiết lộ những hình ảnh thú vị về quái vật thời Trung Cổ
  • 11/05/15 13:00 Thỏa sức vui chơi tại 5 bãi biển đẹp nhất Việt Nam
  • 17/04/15 12:07 Toàn cảnh tu viện Phật giáo lắp kính chống đạn
  • 07/04/15 05:59 Cặp đôi kết hôn 38 lần đi du lịch vòng quanh thế giới trong 83 ngày