728 x 90

Khảo sát du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

Khảo sát du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng
Sáng 27/10, đoàn “Khảo sát du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng” tới Phú Thọ, bắt đầu hành trình khám phá và khảo sát các điểm du lịch ở Phú Thọ, Hà Giang, Yên Bái.
CanhDep.net

Đoàn đi thăm Bảo tàng Hùng Vương, Đền Hùng, đình Hùng Lô, nhà cổ Hùng Lô, xem nghi lễ thờ cúng Hùng Vương và biểu diễn hát xoan. Sau khi khảo sát điểm du lịch đình Hùng Lô, đoàn khảo sát đã đóng góp ủng hộ công đức để giúp bà con địa phương xây mới sân đình đã cũ.

Khảo sát du lịch 8 tỉnh tây bắc mở rộng

Hát xoan, di sản văn hóa phi vật thể quý giá của vùng đất Tổ Hùng Vương. Ảnh: Phutho.gov.vn

Hầu hết đại diện của các công ty lữ hành tham dự đoàn đều đánh giá, sản phẩm du lịch ở Phú Thọ khá đa dạng và đặc biệt là mang đậm chất văn hóa Việt. Nếu biết khai thác, Phú Thọ sẽ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế trong thời gian tới.

Trong hành trình 8 ngày, đoàn sẽ đến thăm làng văn hóa du lịch tiêu biểu tại thôn Lũng Cẩm trên, khám phá kiến trúc nghệ thuật nhà Vương tại xã Sà Phìn, di sản địa mạo đèo mã pì lèng , vực hẻm sông nho quế , khu hóa thạch cổ, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tuyến du lịch văn hóa các dân tộc Lai Châu - Yên Bái...

Triển khai chương trình hợp tác năm 2013 giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Chương trình phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án ESRT) do EU tài trợ, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam và Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Dự án ESRT tổ chức chương trình "Khảo sát du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng" với mục đích hỗ trợ việc xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch cho khu vực này.

Selina Nguyễn