728 x 90

Giáng sinh ấm áp tại Malaysia

Giáng sinh ấm áp tại Malaysia
Ở xứ sở đa văn hóa như Malaysia, Giáng sinh luôn là một lễ hội đầy màu sắc và tưng bừng.
CanhDep.net

Giáng sinh ấm áp tại malaysia

Đại tiệc sắc màu đường phố

Bạn có thể tìm thấy những cây thông noel đầy màu sắc ở bất cứ đâu trên đất nước malaysia từ vài tuần trước lễ Giáng sinh: trong những gia đình Công giáo, khu trung tâm thương mại đến những con phố lớn. Những con đường ngập ánh đèn màu và lấp lánh những vật trang trí khổng lồ đã biến giáng sinh thành một trong những dịp lễ hội rộn ràng nhất trong năm ở Malaysia.

Giáng sinh ấm áp tại malaysia

Lễ hội của truyền thống sẻ chia

Cùng với sự hào nhoáng từ những ánh đèn, bạn còn được thưởng thức những ca khúc Giáng sinh nhộp nhịp từ những ca đoàn. Những ca khúc bắt đầu được tập luyện từ giữa tháng 12. Và một tuần trước lễ Giáng sinh, âm thanh rộn ràng sẽ bắt đầu vang lên từ nhà này sang nhà khác, cùng với một ông già Noel mang theo túi kẹo lớn đến tặng cho trẻ em.

Theo Công giáo, đêm Giáng sinh được xem là thời khắc mà tình yêu được sinh ra. Do đó, họ sẽ cùng nhau mặc những bộ đồ mới, và cùng gia đình, bạn bè đến nhà thờ để tham dự buổi thánh lễ lúc nửa đêm. Khoảng thời gian sau thánh lễ luôn là thời điểm đươc mong chờ nhất trong ngày. Mọi người sẽ cùng trao nhau lời chúc “Giáng sinh an lành!”. Các gia đình sẽ trở về nhà cùng uống rượu và ăn bánh ngọt, họ tặng cho nhau những món quà, chụp hình và cùng khám phá những điều bất ngờ bên dưới lớp giấy gói đầy màu sắc.

Giáng sinh ấm áp tại malaysia

Cơ hội “săn” hàng hiệu

Ở những thành phố lớn như Kuala Lumpur, Giáng sinh còn là dịp để bạn làm mới tủ đồ của mình, sẵn sàng đón một năm mới sắp đến. Được CNN bình chọn là thành phố mua sắm tốt thứ 4 trên thế giới, kuala lumpur và các thành phố khác ở Malaysia còn “chiêu đãi” các tín đồ shopping một “bữa tiệc” thịnh soạn trong mùa Giáng sinh này mang tên Mùa mua sắm giảm giá cuối năm 1malaysia 2013 , kéo dài từ tháng 11/2013 đến đầu năm 2014.

Tìm hiểu thêm thông tin tại www.tourismmalaysia.gov.my hay www.facebook.com/tourismmalaysiavietnam

Phương Thảo

.