728 x 90

500 ngàn cho chuyến du lịch tới “Vịnh Hạ Long trên cạn”

500 ngàn cho chuyến du lịch tới “Vịnh Hạ Long trên cạn”
Được ví như một Vịnh Hạ Long trên cạn, cách Hà Nội chỉ 100km, khoản tiền phải chi cho chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm cũng chỉ tới 500.000 đồng. Việt Nam còn nhiều lắm những thắng cảnh đẹp tới...
CanhDep.net
Được ví như một Vịnh hạ long trên cạn, cách Hà Nội chỉ 100km, khoản tiền phải chi cho chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm cũng chỉ tới 500.000 đồng.

Việt Nam còn nhiều lắm những thắng cảnh đẹp tới nao lòng người. Bạn đã được đặt chân tới những "chốn thiên đường" đó chưa?

Bạn đã bao giờ tới Thung Nai - Hòa Bình chưa? Được nhiều người ví là "vịnh Hạ Long" trên cạn, Thung Nai thu hút du khách nhất vào khoảng tháng 5 - tháng 8 trong năm Một chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm ngay gần Hà Nội nhưng lại được trải nghiệm cảm giác ngồi trước một hồ trước trong xanh, bao quanh là núi, có thác, có suối, có động Thác Bờ... Ngắm trăng sáng giữa núi rừng kì vĩ sẽ giúp bạn quên đi mọi lo toan, vất cả của cuộc sống hàng ngày.

500 ngàn cho chuyến du lịch tới vịnh hạ long trên cạn
Con đường tới bến Thung Nai cũng đẹp tới nao lòng. (Ảnh: Internet)

Hà Nội - bến thung nai :

Từ Hà Nội tới Thung Nai - Hòa Bình sẽ mất khoảng gần 100km, bạn có thể lựa chọn đi xe máy hoặc ô tô.

Tại bến xe Mỹ Đình, Lương Yên, Hà Đông, hay bến xe Nước ngầm, Giáp Bát cứ 10 - 15 phút lại có xe chạy về thành phố Hòa Bình. Giá vé từ 50.000 - 100.000 đồng/người/lượt. Tới bến xe thành phố Hòa Bình thì bạn cần bắt taxi hoặc xe ôm tới bến Thung Nai cách khoảng 20km. Tiền taxi mất khoảng hơn 200.000 đồng/chuyến.

Nếu quyết định đi xe máy thì bạn nên đi theo quốc lộ 6 từ Hà Nội đi Hòa Bình. Vẫn tiếp tục con đường Quốc lộ 6, bạn đi tiếp cho tới Ngã ba chân Dốc Cun thì rẽ bên tay phải. Thẳng tới ngã 4 An Dương Vương - Tây Tiến thì rẽ trái, cứ đi tiếp là sẽ tới bến Thung Nai.

Tại đây có dịch vụ trông xe tại bến cảng nên bạn yên tâm có thể gửi xe máy, ô tô thoải mái nhé.

Bến Thung Nai - Nhà nghỉ:

Từ bến cảng Thung Nai bạn sẽ phải đi thuyền tới địa điểm nhà nghỉ. Nên bạn cần đặt nhà nghỉ trước để bên đó sắp xếp người đi thuyền ra tận nơi đón bạn nhé.

Nhà nghỉ:

Bạn nên đặt phòng nghỉ trước khoảng 2 ngày. Còn vào dịp lễ, Tết thì nên đặt sớm hơn khoảng 2 tuần để đảm bảo có phòng nghỉ khi tới đây.

Tại Thung Nai thì đại đa số là các nhà nghỉ dạng homestay, nghỉ nhà sàn. Có khá nhiều nhà nghỉ xung quanh mặt hồ để bạn lựa chọn nhưng có lẽ 2 điểm được nhiều du khách chú ý nhất là nhà nghỉ Cối Xay Gió và nhà nghỉ Đảo Dừa.

500 ngàn cho chuyến du lịch tới vịnh hạ long trên cạn

500 ngàn cho chuyến du lịch tới vịnh hạ long trên cạn
Khu nhà nghỉ Cối Xay Gió.(Ảnh: Internet)

Nhà nghỉ Cối xay gió: Được thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây, là lựa chọn lí tưởng dành cho những bạn thích đi theo dạng nghỉ dưỡng. Phòng ốc ở đây khá đầy đủ tiện nghi, có thể ngắm toàn cảnh hồ Thung Nai và cũng rất gần bến cảng. Ở đây có phục vụ ăn uống, đốt lửa trại, đồ nướng ngoài trời...

Ở đây thường phục vụ trọn gói từ ăn uống, ngủ nghỉ, đi thuyền, tham quan các địa điểm. Giá dao động khoảng 450.000 đồng/người.

Nhưng tại nhà nghỉ Cối xay gió thường không nhận khách lẻ, nên những nhóm đi ít người cần lưu ý khi lựa chọn.

500 ngàn cho chuyến du lịch tới vịnh hạ long trên cạn

500 ngàn cho chuyến du lịch tới vịnh hạ long trên cạn

500 ngàn cho chuyến du lịch tới vịnh hạ long trên cạn
Vẻ đẹp của Đảo Dừa.(Ảnh: Internet)

Nhà nghỉ Đảo dừa: Đây là một hòn đảo nhỏ, có tổng cộng 3 ngôi nhà sàn lớn dành cho du khách đi theo đoàn hay khách nghỉ dạng homestay và 6 nhà sàn nhỏ dành cho khách đi gia đình. Tất cả đều được xây dựng theo kiểu truyền thống của người Mường. Tại Đảo Dừa có rất nhiều các loại hoa quả, cây cối rợp bóng xung quanh, không khí cực thoáng đãng, trong lành. Bạn cũng có thể đi ngắm cảnh, câu cá tại đây.

Giá cả cho một người khoảng 300.000 đồng cho ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại ngắm cảnh trọn gói 2 ngày tại đây.

Mỗi đoàn muốn đốt lửa trại thì chỉ cần chi 200.000 đồng là đã có một đêm vui "hết nấc" rồi nhé ạ.

500 ngàn cho chuyến du lịch tới vịnh hạ long trên cạn

500 ngàn cho chuyến du lịch tới vịnh hạ long trên cạn

500 ngàn cho chuyến du lịch tới vịnh hạ long trên cạn

500 ngàn cho chuyến du lịch tới vịnh hạ long trên cạn
Tới đây bạn sẽ an tâm vì được tha hồ thưởng thức các món ăn vô cùng hấp dẫn. (Ảnh: Internet)

Ăn uống:

Đồ ăn tại Thung Nai thì vô cùng đa dạng và phong phú. Bạn có thể lựa chọn gà đồi, lợn Mường, cá sông Đà... Bạn có thể gọi đồ ăn tại nhà nghỉ, giá cả ở đây đều được điều chỉnh phù hợp với lượng người tới du lịch.

Đồ ăn tại đây thì bạn có thể an tâm vì đều được nuôi trồng tự nhiên không hề có hóa chất độc hại.

Một buổi tối được cùng bạn bè quây quần bên đống lửa trại, nướng đồ ăn giữa núi rừng sông nước thì đúng là điều tuyệt vời khó cưỡng.

500 ngàn cho chuyến du lịch tới vịnh hạ long trên cạn

500 ngàn cho chuyến du lịch tới vịnh hạ long trên cạn
Thả hồn trên sông nước nơi đây vốn là điều tuyệt diệu khó cưỡng. (Ảnh: Internet)

Chơi ở đâu?

Tới Thung Nai bạn sẽ được mặc sức ngồi thuyền rong ruổi trên khắp mặt hồ sông Đà để ngắm cảnh nơi đây.

Đền chùa Bà Chúa Thác Bờ: Đây là đền thờ linh thiêng bậc nhất vùng này. Nơi đây thường xuyên có đông đảo các du khách tới dâng hương, hành lễ.

Suối Trạch: Có thể nói đây là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách khi tới Thung Nai. Nước tại suối Trạch trong vắt, mát lành vô cùng hấp dẫn du khách trong những ngày hè oi ả.

Động Thác Bờ: Đây là hang động được hình thành với nhiều thạch nhũ đã qua bao nhiêu năm tháng. Cửa động vô cùng rộng lớn với cảnh quan hùng vĩ, ấn tượng bên trong động.

Chợ nổi Thác Bờ: Nếu như tới đây vào dịp cuối tuần thì nhất định 8 giờ sáng chủ nhật bạn sẽ được chứng kiến cảnh các thuyền tấp nập buôn bán tụ họp trên mặt nước vô cùng thú vị và lạ mắt. Đây cũng là một trong những đặc điểm đặc biệt thu hút du khách của Thung Nai.

500 ngàn cho chuyến du lịch tới vịnh hạ long trên cạn

500 ngàn cho chuyến du lịch tới vịnh hạ long trên cạn

500 ngàn cho chuyến du lịch tới vịnh hạ long trên cạn
Nơi đây được mệnh danh là "vịnh Hạ Long" trên cạn bởi sở hữu vẻ đẹp vô cùng phong phú.(Ảnh: Internet)

Lưu ý:

- Thung Nai vốn là nơi núi rừng nên để phòng tránh cái lạnh ban đêm thì bạn nên phòng bị một chiếc áo khoác mỏng.

- Đi mùa hè thì bạn cần chuẩn bị kem chống nắng, kem chống côn trùng. Những đồ dùng cần thiết nếu như bạn muốn bơi tại đây.

- Bạn có thể liên hệ với nhà nghỉ để có thể hỏi về dịch vụ cắm trại ngoài trời tại đây.

- Ngoài ra bạn cũng nên chuẩn bị thêm một chút đồ ăn vặt, nước uống để phòng khi cắm trại hoặc vui chơi ngoài trời buổi tối khuya mà hàng quán xung quanh không mở cửa.

Tóm lại cho một chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm ngay sát Hà Nội để thay đổi không khí, đắm mình trong sông nước núi rừng, cùng bạn bè quây quần bên đống lửa trại và ngắm trăng đêm mà chỉ tiêu tốn khoảng 500.000 đồng thì còn gì tuyệt vời hơn? Vì sao chúng ta không thử?