728 x 90

10 điều thú vị ít người biết về Philippines

10 điều thú vị ít người biết về Philippines
Không chỉ sở hữu những hòn đảo xinh đẹp, Philippines còn nổi tiếng với nét văn hóa mang đậm bản sắc đặc trưng. Cùng khám phá những sự thật thú vị ít người biết về Philippines nào! Được...
CanhDep.net
Không chỉ sở hữu những hòn đảo xinh đẹp, philippines còn nổi tiếng với nét văn hóa mang đậm bản sắc đặc trưng. Cùng khám phá những sự thật thú vị ít người biết về Philippines nào!

Được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng, Philippines không chỉ sở hữu những hòn đảo xinh đẹp, những lễ hội truyền thống mà còn khoác lên mình chiếc áo rực rỡ đầy màu sắc của của những câu chuyện thú vị bên lề. Hãy cùng điểm xem những câu chuyện đó là gì nhé!

1. Philippines từng dẫn đầu thế giới về sản xuất dừa. Tuy nhiên, danh hiệu này đã bị indonesia giành lấy vào năm 2015. Dù vậy, mỗi năm, với 338 triệu cây dừa trên khắp lãnh thổ, Philippines vẫn cung cấp 15.344 tỉ quả dừa cho cả thế giới.

10 điều thú vị ít người biết về philippines

2. Philippines nổi tiếng là một trong những thiên đường mua sắm của thế giới. Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi Philippines sở hữu 3 trong 10 trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới. 

10 điều thú vị ít người biết về philippines

10 điều thú vị ít người biết về philippines

SM Megamall, SM North Edsa, và SM Mall of Asia là những trung tâm mua sắm lớn của thế giới tọa lạc tại Philippines.

3. Philipines sở hữu nhiều cảnh quan mãn nhãn. Ngọn núi lửa Taal ở Talisay, Philippines là một trong những danh lam thắng cảnh khiến mọi người phải trầm trồ. Đây là ngọn núi lửa nhỏ và thấp nhất thế giới.

10 điều thú vị ít người biết về philippines

Núi lửa Taal nằm trong hồ Taal, bên trong miệng ngọn núi lửa lại là một cái hồ khác, và có một hòn đảo nhỏ hơn nằm trong hồ nước đó.

10 điều thú vị ít người biết về philippines

10 điều thú vị ít người biết về philippines

Điều thú vị là ngọn núi lửa Taal vẫn còn hoạt động.

10 điều thú vị ít người biết về philippines

4. Bạn có biết, lá cờ của Philippines có ẩn chứa một thông điệp đặc biệt. Khi đất nước có chiến tranh, lá cờ sẽ được treo ngược.

10 điều thú vị ít người biết về philippines

5. Có thông tin cho rằng, cái tên của thú vui chơi Yo Yo phổ biến trên thế giới được bắt nguồn từ cụm từ “tayoyo” của người Philippines, có nghĩa là sự quay tròn hay động tác bổ nhào quay.

10 điều thú vị ít người biết về philippines

6. Thủ đô Manila của Philippines được lấy tên từ “May nilad” - một bông hoa trắng mọc trên cây ngập mặn, tiếng địa phương gọi là “nilad”. 

10 điều thú vị ít người biết về philippines

“May nilad” được hiểu là "there are nilad there” (tạm dịch, “có nilad ở kia”).

10 điều thú vị ít người biết về philippines

Cảnh đêm ở Manila hay hoàng hôn ở vịnh Manila là những khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp mà du khách không nên bỏ lỡ.

7. Philippines nổi tiếng thế giới với các ruộng bậc thang của Philippines Cordilleras. Những ruộng bậc thang này đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1995. 

10 điều thú vị ít người biết về philippines

Các ruộng bậc thang này đều được xây dựng từ khoảng 2.000 năm trước.

10 điều thú vị ít người biết về philippines

8. Nhắc đến Philippines là phải nhắc đến hoa hậu. Từ đó đến nay, Philippines đã giành được ít nhất tám danh hiệu từ các cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn. 

10 điều thú vị ít người biết về philippines
10 điều thú vị ít người biết về philippines

Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2015 (ở giữa) là một đại diện đến từ Philippines - Pia Wurtzbach.

9. Phương tiện giao thông ở Philippines cũng là một điều đặc sắc. Giống như tuk tuk ở Thái Lan, hệ thống xe jeepney ở Philipines cũng rất thuận tiện và nổi tiếng. 

10 điều thú vị ít người biết về philippines

Điều thú vị là người dân Manila đã sáng tạo ra chiếc xe jeepney này dựa trên sự cải tiến những chiếc xe jeep của quân đội Mỹ bỏ lại sau chiến tranh thế giới thứ hai.

10 điều thú vị ít người biết về philippines

Những chiếc xe jeepney sặc sỡ đầy màu sắc này xuất hiện ngang dọc tại thủ đô Manila.

10. Philippines là một trong những quốc gia có nhiều ngôn ngữ nhất trên thế giới. Tùy thuộc vào phương pháp phân loại, có từ 125 đến 170 ngôn ngữ được sử dụng ở Philippines như Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Waray và Kapampangan.

10 điều thú vị ít người biết về philippines
10 điều thú vị ít người biết về philippines