728 x 90

Sa mạc khô cằn ‘sống dậy’ phủ đầy hoa hồng

Sa mạc khô cằn ‘sống dậy’ phủ đầy hoa hồng
Sa mạc Atacama ở Chile là một trong những nơi khô cằn nhất trên thế giới bỗng chốc biến thành biển hoa nở rộ, ngập tràn sắc hồng tươi thắm.
CanhDep.net
Sa mạc khô cằn sống dậy phủ đầy hoa hồng

sa mạc atacama luôn nằm trong danh sách những nơi khô cạn nhất hành tinh, được tưới mát sau những trận mưa tháng 3 vừa qua. Mưa lớn gây lũ lụt khiến 30 người thiệt mạng và nhiều nhà cửa bị cuốn trôi. Bên cạnh thảm họa đáng buồn, thì những cơn mưa tháng 8 làm cho rừng hoa cẩm quỳ bất ngờ nở rộ trên mảnh đất khô cằn, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp hiếm có.

Sa mạc khô cằn sống dậy phủ đầy hoa hồng

Thảm hoa tràn đầy sức sống trong nắng gió sa mạc là biểu tượng mạnh mẽ cho sự tái sinh nơi đây, thu hút nhiều du khách tới thăm quan.

Sa mạc khô cằn sống dậy phủ đầy hoa hồng

Mùa cẩm quỳ đầu tiên trong năm nở rộ trên sa mạc bắt đầu từ tháng 3 và tháng 4. Từ tháng 8, thảm hoa màu hồng trên sa mạc lại xuất hiện trong tiết trời mùa xuân ở Chile.

Sa mạc khô cằn sống dậy phủ đầy hoa hồng

Giám đốc Sở du lịch quốc gia ở Atamaca cho biết. "Năm nay hoa nở tới hai lần và với cường độ cao là điều chưa từng có trong lịch sử. Chúng tôi rất bất ngờ".

Sa mạc khô cằn sống dậy phủ đầy hoa hồng

Dự kiến sẽ có khoảng 20.000 du khách đến thăm, cánh đồng hoa sa mạc nở đẹp đến hết tháng 11 năm nay.

Sa mạc khô cằn sống dậy phủ đầy hoa hồng

Không chỉ những bông hoa cẩm quỳ hồng tươi, hơn 200 loài thực vật khác cũng sinh sôi nảy nở sau cơn mưa, tô điểm hương sắc cho sa mạc.

Sa mạc khô cằn sống dậy phủ đầy hoa hồng

Ngoài chile chỉ có hai quốc gia khác trên thế giới mà hoa nở trên sa mạc là Mỹ và Australia.

Sa mạc khô cằn sống dậy phủ đầy hoa hồng

Sa mạc nở hoa là khi lượng mưa lớn chảy thấm xuống đất, tới những hạt giống đang trong trạng thái "ngủ" và khiến chúng nảy mầm, phát triển tươi tốt rồi nở hoa.

Sa mạc khô cằn sống dậy phủ đầy hoa hồng

Sa mạc Atacama nằm ở phía bắc Chile, giữa Thái Bình Dương và dãy núi Andes gồm những địa hình tương phản nhau như: đồi đá, núi lửa và các cồn cát trải dài. Atacama có diện tích khoảng 181.300 m2, được Kỷ lục Thế giới Guinness, NASA và Hội địa lý Mỹ ghi nhận là sa mạc khô cằn nhất thế giới.

Xem thêm: Báo đốm thản nhiên tiếp cận khách du lịch trên sa mạc

Như Bình (theo Yahoo Travel)