728 x 90

Phố đèn đỏ Singapore bây giờ đã không còn ‘đỏ’

Phố đèn đỏ Singapore bây giờ đã không còn ‘đỏ’
Những ai yêu Singapore hẳn sẽ bất ngờ với hình ảnh '"thay da đổi thịt" của khu phố Phố Keong Saik, quận Outram, khu đèn đỏ ở Singapore: ...
CanhDep.net
Những ai yêu Singapore hẳn sẽ bất ngờ với hình ảnh '"thay da đổi thịt" của khu phố Phố Keong Saik, quận Outram, khu đèn đỏ ở Singapore:
Phố đèn đỏ singapore bây giờ đã không còn đỏ

Nếu trước đây, bạn gọi taxi để tới Keong Saik có thể bị tài xế nhìn với ánh mắt đầy nghi kỵ thì nay mọi chuyện đã khác, nhờ sự chuyển mình của con phố này. Nơi đây tọa lạc một loạt khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, phòng trà hay cửa hiệu sầm uất.  Dãy nhà ở và cửa hàng dọc con phố có thiết kế, trang trí mang đầy tính nghệ thuật.

 
Phố đèn đỏ singapore bây giờ đã không còn đỏ
 

Tong Ah Eating House là tòa nhà biểu trưng cho lối kiến trúc của năm 1939 nằm trong khu phố Keong Saik. Hiện nay, nó trở thành nhà hàng mang cái tên khá thú vị "Potato Head Folk", nơi nổi tiếng với các món ăn làm từ những loại thực phẩm đơn giản nhưng trình bày tinh tế và đẹp mắt.


Phố đèn đỏ singapore bây giờ đã không còn đỏ
 

Nhà hàng, cửa hiệu ở Keong Saik được sơn bằng nhiều màu sắc khác nhau nhưng nhã nhặn và hài hòa.


Phố đèn đỏ singapore bây giờ đã không còn đỏ
 

Ngay tầng 1 của các cửa hiệu là khoảng hiên chỉ rộng hơn 1 m, được biến thành khu vực ăn uống mang phong cách lãng mạn.


Phố đèn đỏ singapore bây giờ đã không còn đỏ
 

Khách sạn 1929 từng đạt giải thưởng Bảo tồn di sản kiến trúc URA năm 2003 vì những nỗ lực gìn giữ các giá trị của công trình cổ.

Phố đèn đỏ singapore bây giờ đã không còn đỏ

Jiak Chuan là một con ngõ nhỏ thuộc phố Keong Saik nhưng có nhiều cơ sở bỏ vốn kinh doanh.


Phố đèn đỏ singapore bây giờ đã không còn đỏ

Các cửa hiệu buôn bán quần áo thường nằm trên tầng 2 với đa dạng kiểu dáng, mẫu mã bắt mắt của những loại trang phục do nhiều dân tộc cùng sinh sống ở Singapore.

Phố đèn đỏ singapore bây giờ đã không còn đỏ

Nếu là người ham đọc sách, bạn có thể ghé thăm thư viện The Library. Nhìn từ bên ngoài, du khách sẽ thấy không gian nó khá nhỏ, bên trong là một dãy ghế đơn đặt cạnh giá chất đầy sách. Thư viện còn phục vụ món cocktail hấp dẫn và khi đói, bạn chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần gọi đồ tại nhà hàng The Study nằm ngay bên cạnh The Libary.

 
 Theo Hương Chi/Vnexpress,CNN