728 x 90

Ngao du hội hoa xuân trên khắp thế giới

Ngao du hội hoa xuân trên khắp thế giới
Keukenhof Hà Lan: “Van Gogh- 125 năm truyền cảm hứng”  Theo ban tổ chức, 2015 sẽ là năm của Van Gogh khi ở vào cột mốc đánh dấu 125 năm bậc thầy hội họa của thế giới này giã từ cõi trần, nhưng...
CanhDep.net

Keukenhof Hà Lan: “Van Gogh- 125 năm truyền cảm hứng” 

Theo ban tổ chức, 2015 sẽ là năm của Van Gogh khi ở vào cột mốc đánh dấu 125 năm bậc thầy hội họa của thế giới này giã từ cõi trần, nhưng cũng từ đó đã để lại nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho nhân loại yêu nghệ thuật. Được chọn làm điểm nhấn cho chủ đề Lễ hội Keukenhof 2015 (từ ngày 20.3 - 17.5), các tấm khảm hoa thể hiện chân dung tự họa của nghệ sĩ rộng đến 250m2 được khắc họa công phu và hài hòa với bảng phối đa sắc màu hoa tulip mô phỏng các tác phẩm kinh điển của Van Gogh.
Ngao du hội hoa xuân trên khắp thế giới
Mùa xuân hoa khoe sắc ở Ha Lan

Thu hút hơn 800.000 du khách mỗi năm và xứng danh là vườn hoa lớn nhất thế giới, vườn hoa Keukenhof được trình bày trong một khu liên hợp rộng 80 mẫu Anh được thiết kế theo các chủ đề khác nhau, với bảy triệu bông hoa được trồng và đồng loạt nở rộ vào mùa xuân. Phải đến chính Keukenhof, du khách mới được tận mắt chứng kiến nhiều loại tulip độc đáo như “nữ hoàng của đêm”- tulip màu tím đen, “cummins”- tulip màu tím nhạt viền cánh tua rua ngộ nghĩnh như chiếc quần jean sờn gấu hay “Holland chic”- cánh dài yêu kiều...

Cũng là tulip nhưng khi đặt chân đến Istanbul ngắm tulip rực rỡ trước thánh đường Hagia Sophia, đền thờ Blue Mosque hay cung điện Dolmabahçe, lòng du khách lại dấy lên cảm xúc đặc biệt: mình đang ở giữa mùa xuân Thổ Nhĩ Kỳ, giữa ngàn hoa tulip có xuất xứ chính từ Istanbul, để sau đó du nhập vào châu Âu từ thế kỷ 17, rồi thành biểu tượng của Hà Lan! Và điều đặc biệt, tulip ở xứ sở thảm bay không được chăm chút cầu kỳ, mà tỏa nở mộc mạc, tự nhiên ở khắp nơi, từ góc phố nơi quảng trường đến ban công, sân trước mỗi tư gia.

Mùa hoa anh đào Mỹ, Nhật, Hàn

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lễ hội hoa anh đào tại Mỹ (năm nay diễn ra từ 20.3 - 12.4) xứng đáng được xem là lễ hội hoa anh đào lớn nhất thế giới ở bên ngoài Nhật Bản. Ngay giữa thủ đô Washington DC., 3.000 gốc anh đào do thị trưởng Tokyo tặng thành phố Washington DC. từ năm 1912 cứ vào độ này lại bung toả sắc phấn hồng rực rỡ bên bờ hồ Tidal cạnh dòng sông Potomac và đài kỷ niệm Washington. Vào chính hội hoa, lễ diễu hành diễn ra vào ngày 11.4 sẽ vô cùng ấn tượng với những chùm bong bóng bay khổng lồ, các ban nhạc diễu hành và nhiều hoạt động giải trí sôi động dành cho gia đình.

Quay về cội nguồn, mùa hoa anh đào mang ý nghĩa thắp lên sắc xuân cho đất và người Nhật Bản. Nở suốt mùa xuân nhưng thường từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4 là thời điểm hoa anh đào nở đẹp nhất. Trên đất nước Phù Tang, không gian cổ kính, thâm trầm mà nền nã lẩn khuất giữa màu hoa anh đào, có khi đến rợp trời. Trong khi đó, “bản tình ca hoa anh đào” của người Hàn Quốc bừng lên lãng mạn và rực rỡ nhất vào cuối tháng 3 đến hết tháng 4, thu hút nhiều khách quốc tế. Bạn có thể tham khảo các tour với giá tiết kiệm  của Saigontourist như Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức (10 ngày, giá 63,99 triệu đồng - khởi hành 5.4); Pháp - Bỉ - Hà Lan - Ý (10 ngày, 81,99 triệu đồng - 27.3, 29.4); Thổ Nhĩ Kỳ (10 ngày, từ 39,99 triệu đồng - 31.3, 24.4, 29.5); từ Hà Nội: Ý - Thụy Sỹ - Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức (15 ngày, 105,8 triệu đồng - 23.4).

Chùm tour du ngoạn Mỹ, Nhật Bản & Hàn Quốc mùa hoa anh đào, từ TP.HCM: Nhật Bản (4 ngày, 39,99 triệu đồng - 26.3, 20.4); Nhật Bản (5 ngày, 42,99 triệu đồng - 29.3, 2, 4, 5, 7, 8, 10.4); Nhật Bản (6 & 7 ngày, từ 45,99 triệu đồng - từ 21.3 đến 8.4); Hàn Quốc (4 ngày, từ 16,99 triệu đồng); Hàn Quốc (5 & 6 ngày, từ 21,99 triệu đồng - 26, 28.3; 1, 3, 4, 9.4); Mỹ (10 ngày, từ 64,99 triệu đồng - 26.3; 2.4); từ Hà Nội: Nhật Bản (7 ngày, 41,9 triệu đồng - 31.3); Nhật Bản - Đài Loan (7 ngày, 43,5 triệu đồng - 4.4); Hàn Quốc (6 ngày, 20,9 triệu đồng - 4, 8.4); Mỹ (12 ngày, 90,4 triệu đồng - 4, 25.4)…
TL Saigontourist