728 x 90

Mũi Né, Bình Thuận là điểm du lịch nổi tiếng thế giới?

Mũi Né, Bình Thuận là điểm du lịch nổi tiếng thế giới?
Trong năm qua, ngành du lịch Mũi Né ở Bình Thuận đã có bước phát triển tốt và đạt mức tăng trưởng ổn định. Tổng doanh thu từ du lịch trong 2014 ước tính khoảng 6.450 tỷ đồng, tăng 17,82% so với...
CanhDep.net

Trong năm qua, ngành du lịch Mũi Né ở Bình Thuận đã có bước phát triển tốt và đạt mức tăng trưởng ổn định. Tổng doanh thu từ du lịch trong 2014 ước tính khoảng 6.450 tỷ đồng, tăng 17,82% so với 2013. Riêng về lượt khách du lịch đến đây trong 2014 tỉnh bình thuận có 3.760.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tăng 6,73% so với 2013. Trong đó có 401.000 du khách nước ngoài, trong đó lượng khách Nga cao nhất, chiếm đến 37,11% và 3.358.800 lượt khách nội địa.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên đẹp do thiên nhiên ban tặng để thu hút du khách, các resort, khách sạn và dịch vụ được quan tâm, nâng cấp, trong năm qua, Hiệp hội Du lịch của Tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động quảng bá thu hút du khách phối hợp với HTV7 thực hiện khảo sát và quay phim quảng bá du lịch tại các huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Phú Qúy và Phan Thiết hoặc giới thiệu đến du khách quốc tế thông qua các chương trình ở hội chợ du lịch quốc tế trong và ngoài nước như Leisure Moscow Nga, hội chợ Caexpo Trung Quốc, London, Anh quốc hoặc các chương trình quảng bá du lịch tại Nhật ản, phát động thị trường Nga… Bên cạnh đó Hiệp hội cũng đón tiếp và giới thiệu tiềm năng hợp tác, phát triển du lịch với đoàn farmtrip quốc tế. Ngoài ra, Chung kết cuộc thi hoa hậu Đại Dương cũng như các sự kiện văn hóa, thể thao có quy mô lớn được tổ chức thành công tại Bình Thuận cũng góp phần thu hút du khách và khẳng định chất lượng, dịch vụ du lịch của tỉnh.

Mũi né bình thuận là điểm du lịch nổi tiếng thế giới
Hình ảnh đẹp địa điểm du lịch mũi né Đảo Phú Qúy - Bình Thuận

Bên cạnh đó, để phát triển du lịch Bình Thuận theo hướng phát triển bền vững, trong năm qua tỉnh đã đưa vào sử dụng 2 trụ thông tin hỗ trợ du khách tại khu vực Đồi Dương – Thương Chánh và Ga Phan Thiết. Riêng các cơ sở lưu trú cũng đưa vào hoạt động nhiều hình thức vui chơi, giải trí phong phú, mới lạ như nhạc nước, múa rối ngay tại nhà hàng, resort,…

Hiện tại Bình Thuận có thể đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách vào mùa cao điểm với 271 khách sạn, resort, nhà nghỉ với 10.401 phòng, trong đó có 172 đơn vị với 7164 phòng được xếp hạng, 3 resort với 348 phòng đạt tiêu chuẩn 5 sao, 25 đơn vị với 2.647 phòng đạt tiêu chuẩn 4 sao, 11 cơ sở với 807 phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao… Ngoài ra Bình Thuận có 44 đơn vị, DN hoạt động lữ hành…
Nhật Hạ